Cần Thơ đang “cháy” vắc xin sởi

(Dân trí) - Sáng 22/4, trao đổi với PV Dân trí, bác sĩ Huỳnh Minh Trúc- Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Cần Thơ cho biết, chiều hôm qua Cần Thơ đã hết vắc xin tiêm phòng sởi, dự kiến thứ 3 tuần sau mới có vắc xin trở lại.

Một em bé bị sốt phát ban nghi ngờ sởi
Một em bé bị sốt phát ban nghi ngờ sởi

Cũng theo bác sĩ Trúc do tình hình dịch sởi đang có diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, nên người dân đang đưa trẻ đến tiêm ngừa vắc xin sởi tại trung tâm rất đông. Hiện tại trung tâm đang liên hệ với công ty cung cấp vắc xin để thuốc sớm nhất phục vụ người dân.

Số liệu thống kê tại phòng tiêm ngừa của Trung tâm cho thấy, trong tháng 3 đầu năm số lượng tiêm vắc xin (sởi, quai bị, rubella) tăng lên 530 liều. Mấy ngày gần đây số lượt tiêm hàng ngày tiếp tục tăng, ngày thứ 7 (19/4) có đến 170 trẻ đến tiêm ngừa vắc xin này, ngày chủ nhật (20/4) là 140 trường hợp.

Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ đang quá tải bệnh nhi
Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ đang quá tải bệnh nhi

Được biết, từ đầu năm tới nay Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ đã điều trị cho hơn 80 bệnh nhi sốt phát ban nghi ngờ sởi đã gửi mẫu lên viện Pasteur TP HCM xét nghiệm 52 mẫu, trong đó có 12 ca dương tính với sởi, số còn lại chưa có kết quả, một số ít thì âm tính.

Phạm Tâm