Nhiều người bất ngờ phát hiện ung thư thận dù "không thấy gì bất thường"
(Dân trí) - Nhiều bệnh nhân cho biết trước khi phát hiện ung thư thận không thấy triệu chứng sức khỏe nào lạ. Có trường hợp khi đi tầm soát, xét nghiệm chức năng thận và nước tiểu cũng không có bất thường.
Ngày 2/3, nguồn tin tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, gần đây, Trung tâm HECI của nơi này liên tục phát hiện các trường hợp bị ung thư thận giai đoạn sớm.
Ông T. (51 tuổi, sống tại TPHCM) chủ động đi tầm soát sức khỏe chuyên sâu, khi trước đó không thấy bất kỳ sự bất thường nào. Qua kiểm tra, các bác sĩ ghi nhận hình ảnh chụp cộng hưởng từ (MRI) và chụp cắt lớp vi tính (CT Scan) vùng bụng bệnh nhân có khối u thận trái nhỏ, đường kính 2cm.
Ngay sau đó, bệnh nhân đã được hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa Ngoại niệu của Bệnh viện Chợ Rẫy. Ekip điều trị đã đưa ra phương án điều trị bằng phương pháp phẫu thuật lấy trọn khối u. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy, khối u là carcinoma dạng sarcoma (ung thư), với rìa phẫu thuật an toàn.
Hình ảnh khối u kích thước 2cm tại thận trái của bệnh nhân (Ảnh: BV).
Theo bác sĩ điều trị, ung thư thận dù ít gặp nhưng khi xuất hiện thường phát triển nhanh, xâm lấn xung quanh và dễ di căn. Trường hợp của ông T. có thể xem là may mắn, bởi phát hiện khi khối u kích thước nhỏ và được điều trị triệt để, góp phần loại trừ nguy cơ nặng nề của ung thư thận mang lại.
Một trường hợp khác là bà N. (44 tuổi, sống tại TPHCM) cũng đến tầm soát sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Chợ Rẫy, khi trước đó hoàn toàn không có bất cứ triệu chứng gì lạ.
Quá trình tầm soát, kết quả xét nghiệm chức năng thận và nước tiểu của bệnh nhân cũng không có bất thường. Nhưng trên hình ảnh siêu âm và CT Scan vùng bụng lại ghi nhận tại thận trái có nang kích thước khoảng 42x40mm, bờ đa cung, thành nang dày, bên trong có vách.
Nghi ngờ có sự bất thường, chị N. đã được đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa tại Bệnh viện Chợ Rẫy hội chẩn, đưa ra giải pháp điều trị là phẫu thuật lấy trọn khối u. Kết quả sau phẫu thuật cho thấy, đây là u thận dạng nang nhiều vách có tiềm năng ác tính.
Ngay sau đó, chị N. đã được ekip bác sĩ hướng dẫn về các phương án điều trị để kịp thời nâng cao sức khỏe của mình.
Khối u thận (màu tím) của bệnh nhân sau khi được dựng hình lại (Ảnh: BV).
Bác sĩ chuyên khoa 2 Cao Thị Hồng, Phụ trách Trung tâm HECI, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết theo thống kê của Globocan năm 2022, tỷ lệ mắc bệnh ung thư thận xếp thứ 14 trong tất cả các loại ung thư, còn tỷ lệ bệnh nhân tử vong xếp thứ 16.
Tại Mỹ, ung thư thận là 1 trong 10 loại ung thư phổ biến ở cả hai giới nam và nữ, chiếm tỷ lệ 4-5% trong tổng số các loại ung thư.
Hiện nay, không có xét nghiệm sàng lọc nào được các chuyên gia khuyến nghị cho những người có nguy cơ mắc bệnh ung thư thận. Thông thường, bệnh chỉ được tình cờ phát hiện khi đi khám sức khỏe, hoặc không được phát hiện cho đến khi đã ở giai đoạn tiến triển.
Theo các chuyên gia ngành thận học, ung thư thận có thể phát triển mà không gây ra bất kỳ triệu chứng đáng chú ý nào. Đồng thời, do vị trí thận nằm sâu bên trong cơ thể, nên việc phát hiện các khối u thận với kích thước nhỏ trở nên khó khăn trong quá trình khám sức khỏe.
Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, một trong những phương pháp dự phòng, giúp phát hiện sớm ung thư thận nói riêng và các bệnh lý ung thư nói chung là duy trì tầm soát sức khỏe định kỳ mỗi 6-12 tháng. Điều này không chỉ mang lại hiệu quả cao trong điều trị mà còn làm tăng tỷ lệ sống còn cho bệnh nhân.