Bộ Y tế yêu cầu giải quyết vụ sản phụ băng huyết tử vong

(Dân trí) - Thanh tra Bộ Y tế vừa có công văn chuyển đơn thư thư tố cáo, đề nghị Sở Y tế TPHCM giải quyết khiếu kiện của ông Phạm Việt Dũng chồng sản phụ tử vong tại bệnh viện An Bình.

 Như Dân trí đã thông tin, sau khi sinh thường bé trai câng nặng 3,4kg tại bệnh viện An Bình (quận 5, TPHCM) sản phụ Nguyễn Thị Hạnh đã tử vong. Hội đồng Chuyên môn Sở Y tế đã họp và kết luận nguyên nhân tử vong của sản phụ do tình trạng sốc không phục hồi có thể do đờ tử cung.

Bé trai con của sản phụ đang được chăm sóc tại gia đình
Bé trai con của sản phụ đang được chăm sóc tại gia đình

Không đồng tình với kết luận trên, anh Phạm Việt Dũng đã tiếp tục gửi đơn thư tố cáo lên Bộ Y tế yêu cầu làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các y bác sĩ trong ê kíp hỗ trợ sinh sản cho vợ anh. Cùng với nội dung trên, anh Dũng tố cáo việc bệnh viện giả mạo chữ ký của anh trong hồ sơ bệnh án.

Sau khi nhận được đơn thư của anh Phạm Việt Dũng, ngày 12/11 ông Bùi Đức Phong, Phó Chánh thanh tra Bộ Y tế, đã ký công văn số 968/TTrB-P6 chuyển đến Sở Y tế TPHCM nghị Giám đốc Sở Y tế thành phố xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo kết quả về Thanh tra Bộ Y tế.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 17/11, ông Trần Văn Hải, Phó giám đốc bệnh viện An Bình, đã mời anh Dũng đến làm việc để giải quyết thắc mắc cho gia đình. Trong nội dung làm việc, bệnh viện cho biết đã tiến hành lập Hội đồng kỷ luật đối với điều dưỡng Dung là người đã có sai phạm trong việc giả mạo chữ ký của anh Dũng trong hồ sơ bệnh án.

Bên cạnh đó, lãnh đạo bệnh viện cũng đứng ra nhận khuyết điểm về việc bệnh nhân tử vong tại bệnh viện nhưng nhân viên bệnh viện lại bắt gia đình ký giấy bệnh nặng xin về. Phía bệnh viện tiếp tục đề xuất đến vấn đề hỗ trợ gia đình nạn nhân 100 triệu đồng nhưng anh Dũng không chấp nhận và cho biết sẽ tiếp tục khiếu nại để làm rõ trách nhiệm của những người liên quan đến cái chết của vợ anh.

Vân Sơn