Vụ sản phụ băng huyết tử vong: Gia đình không đồng ý với kết luận của Hội đồng chuyên môn

(Dân trí) - Ngay sau khi có kết luận của Hội đồng chuyên môn Sở Y tế, chồng của sản phụ Nguyễn Thị Hạnh bày tỏ sự không đồng tình vì kết luận chỉ căn cứ trên hồ sơ bệnh án, và báo cáo của bác sĩ tham gia điều trị và đề nghị cơ quan Công an khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vợ anh tử vong.

Ngày 7/11, Sở Y tế TPHCM đã có buổi làm việc với anh Phạm Việt Dũng liên quan đến đơn thư khiếu nại về cái chết của vợ anh. Sở Y tế công bố kết luận của Hội đồng chuyên môn về nguyên nhân tử vong của sản phụ Nguyễn Thị Hạnh tại bệnh viện An Bình.

Anh Dũng không đồng ý với kết luận của Hội đông chuyên môn Sở Y tế
Anh Dũng không đồng ý với kết luận của Hội đông chuyên môn Sở Y tế

Công văn số 6681/SYT-Ttra về việc kết luận của Hội đồng chuyên môn Sở Y tế do ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế ký ngày 3/11/2014 được Thanh tra Sở Y tế trao cho gia đình tại buổi làm việc có nội dung: Ngày 25/9/2014, Hội đồng chuyên môn Sở Y tế do PGS.TS Vũ Thị Nhung, Chủ tịch Hội phụ sản TPHCM làm Chủ tịch Hội đồng; GS Nguyễn Duy Tài, Chủ nhiệm bộ môn phụ sản Đại học Y Dược làm Phó chủ tịch Hội đồng đã họp kết luận nguyên nhân về ca tử vong của sản phụ Nguyễn Thị Hạnh.

Theo đó, sau khi xem xét các dữ liệu trên hồ sơ bệnh án lưu trữ tại bệnh viện An Bình và báo cáo giải trình của các bác sĩ tham gia điều trị, Hội đồng đã thảo luận và thống nhất 3 vấn đề. Thứ nhất: “Do chưa đủ cơ sở để kết luận chính xác về nguyên nhân tử vong (không thực hiện giải phẫu tử thi) nên Hội đồng nghĩ nhiều đến bệnh nhân có tình trạng sốc không phục hồi có thể do mất máu cấp vì đờ tử cung”. Thứ hai: “Tinh thần trách nhiệm của ê kíp trong tiếp nhận, chẩn đoán và xử trí là tích cực.” Thứ ba: “Diễn tiến bệnh quá nhanh, khó tiên lượng và kíp trực còn hạn chế về chuyên môn”.

Sau buổi làm việc với đại diện Sở Y tế, trao đổi với phóng viên, anh Phạm Việt Dũng cho rằng: “Sở Y tế chưa trả lời thỏa đáng những nội dung khiếu nại tố cáo của tôi về trách nhiệm từ phía bệnh viện An Bình khi để xảy ra cái chết oan ức cho vợ tôi. Vấn đề bệnh viện giả mạo chữ ký trong hồ sơ bệnh án đã không được Sở Y tế nhắc đến. Hội đồng chuyên môn kết luận sơ sài, thiếu chứng cứ khoa học, không khách quan.”

Anh Dũng khẳng định: “Tôi không đồng ý với kết luận của Hội đồng chuyên môn Sở Y tế, TPHCM. Tôi sẽ tiếp tục gửi đơn đến Bộ Y tế để khiếu nại về cái chết của vợ tôi. Tuần qua, sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình về việc bệnh viện An Bình tắc trách gây ra cái chết của vợ tôi, giả mạo chữ ký của thân nhân người bệnh trong hồ sơ bệnh án… cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã triệu tập tôi đến để lấy lời khai. Tôi đã đề nghị công an khai quật mộ vợ, giải phẫu tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong”.

Hai trong số 3 đứa con của anh Dũng và chị Hạnh
Hai trong số 3 đứa con của anh Dũng và chị Hạnh

Như Dân trí đã thông tin, ngày 17/8 sau khi sinh thường bé trai nặng 3,4kg, sản phụ Nguyễn Thị Hạnh (35 tuổi, ngụ tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đã bị băng huyết và tử vong tại bệnh viện An Bình (quận 5). Cho rằng, chị Hạnh tử vong là do sự tắc trách của bệnh viện, chồng sản phụ là anh Phạm Việt Dũng đã khiếu nại lên Ban giám đốc bệnh viện An Bình và Sở Y tế TPHCM.

Sau nhiều lần đối thoại trực tiếp nhưng anh Dũng và bệnh viện An Bình không tìm ra được hướng giải quyết vụ việc. Anh Dũng cho rằng, bác sĩ Duyên là người yếu chuyên môn và nghiệp vụ; ê kíp trực không theo dõi sát nên không phát hiện sản phụ bị băng huyết; bệnh viện thực hiện khâu thẩm mỹ tầng sinh môn không ký cam kết với gia đình là trái quy định của pháp luật, đó có thể là nguyên nhân dẫn đến băng huyết; việc bệnh viện giả mạo chữ ký làm sai lệch bệnh án là vi phạm pháp luật.

Dù bệnh viện đã thừa nhận việc giả mạo chữ ký của anh Dũng trong hồ sơ bệnh án nhưng vẫn một mực khẳng định đã làm hết trách nhiệm trong việc cứu chữa. BS Nguyễn Văn Tường, Phó giám đốc bệnh viện đã đề nghị hỗ trợ cho gia đình nạn nhân 100 triệu đồng. Tuy nhiên, anh Phạm Việt Dũng không đồng ý và quyết định theo đuổi vụ việc đến cùng để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của vợ và trách nhiệm của những người có liên quan.

Gần 3 tháng sau cái chết của chị Hạnh, anh Việt Dũng đã 3 lần gửi đơn thư đề nghị Sở Y tế trả lời cụ thể về nguyên nhân tử vong của vợ mình cùng các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của y bác sĩ trong kíp trực, việc bệnh viện giả mạo chữ ký của anh trong hồ sơ bệnh án… Phải đến ngày 7/11, Sở Y tế mới mời chồng sản phụ đến làm việc, công bố kết luận của Hội đồng chuyên môn.

Vân Sơn