Bệnh nhân H1N1 trong tour xuyên Việt ở Lào Cai đã khỏi bệnh

(Dân trí) - Chiều 17/8, ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường cho biết, 21 bệnh nhân cúm A/H1N1 trong đoàn của trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch TPHCM điều trị tai Bệnh viện Đa khoa số I tỉnh Lào Cai đã được ra viện.

Bệnh nhân H1N1 trong tour xuyên Việt ở Lào Cai đã khỏi bệnh - 1
Phun khử trùng tại trường Cán bộ Hội nông dân chiều 17/8 (ảnh: Tiến Nguyên).
 
Cũng trong ngày hôm nay, tại “bệnh viện dã chiến” là trường Cán bộ Hội nông dân Việt Nam (Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội), Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư đã xuống lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra lại cho toàn bộ các thành viên trong đoàn.
 
Hiện trong đoàn lưu trú tại Hà Nội, có 36 bệnh nhân cúm A/H1N1, trong đó 2 người đang được cách ly tại Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, còn 34 trường hợp được điều trị cách ly, điều trị ngay tại trường với tình trạng sức khoẻ ổn định.
 
Cán bộ y tế của Sở Y tế cũng túc trực, theo dõi ngay tại trường và hiện chưa phát hiện thêm trường hợp nào có biểu hiện nghi ngờ. Cán bộ Y tế dự phòng của Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy cũng tiến hành phun khử trùng lại trong khu vực trường trong chiều nay.
 

Theo báo cáo của Sở Y tế TPHCM, ngày hôm nay 17/8 đã có thêm 1 học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TPHCM bị nhiễm cúm. Như vậy, đến nay đã có 11 học sinh bị dương tính với cúm A/H1N1 và đã được cách ly để điều trị.

 

Vì thế ngày 17/8, thay vì tựu trường, Trung tâm y tế Dự phòng Q.5 tiếp tục tiến hành việc xử lý ổ dịch, khử trùng môi trường tại trường LHP, để chuẩn bị cho ngày tựu trường vào 24/8.

 

Ngoài ra, TT Y tế dự phòng Thành phố và các TT Y tế dự phòng quận huyện tổ chức điều tra dịch tễ và xử lý vệ sinh môi trường những nơi mà các học sinh đã bị nhiễm cúm trên đã lưu trú.

 

Tất cả các học sinh của trường có tiếp xúc với các học sinh bệnh đang được cách ly điều trị cũng được giám sát theo dõi sức khỏe mỗi ngày và cách ly tại nhà.

 

Tại trường trung học kỹ thuật 3, Bình Thạnh đã chuyển 10 ca nghi ngờ vào BV Nguyễn Trãi, đã phát hiện 8 ca dương tính như thế đã có 9 ca dương tính tại trường này.

 

Trong ngày 17/8,  riệng tại TPHCM đã có 27 ca người trong nước được phát hiện dương tính với cúm A/H1N1 và 1 ca người nước ngoài đến Việt Nam.

 
Thống kê trong ngày 17/8, Việt Nam đã ghi nhận thêm 56 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 (miền Nam: 28 ca, miền Bắc: 07 ca, miền Trung: 04 ca, Tây Nguyên: 17 ca). Như vậy, tính đến 17h00 ngày 17/8, Việt Nam đã ghi nhận 1.510 trường hợp dương tính, 02 ca tử vong.
 
Số bệnh nhân đã ra viện là 1.073 còn 437 trường hợp hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định.
 

Về dịch cúm A/H1N1 trên thế giới, theo thông báo của Trung tâm dự phòng và kiểm soát dịch bệnh Châu Âu (ECDC), đến ngày 16/8, toàn thế giới đã ghi nhận 227.562 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 tại 168 quốc gia/vùng lãnh thổ, trong đó có 2.073 trường hợp tử vong.

Tại khu vực Đông Nam Á, tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp, số trường hợp mắc mới tăng nhanh, nhiều nước đã ghi nhận tử vong: Philippine (tử vong: 08); Singapore (tử vong: 11); Brunei (tử vong: 01); Malaysia (tử vong: 59); Lào (tử vong: 01); Indonesia (tử vong: 03). Thái Lan (tử vong 100).

 
Hồng Hải - Ngọc Hưng