Bác sĩ đuổi theo xe máy, cứu trẻ ngừng tim, ngừng thở: Bệnh nhi cai máy thở

Hoàng Lam

(Dân trí) - Cháu bé đuối nước bị ngưng tim, ngưng thở hiện đã cai máy thở, nhận biết khi gọi hỏi.

Bác sĩ Nguyễn Hùng Mạnh, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thông tin, sức khỏe của bệnh nhi Trần Trung Kiên (2 tuổi, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An) đang có tiến triển tốt.

"Bệnh nhân đã cai thở máy, gọi hỏi có nhận biết nhưng vẫn phải thở oxy qua mặt nạ, các tổn thương ở phổi đang được theo dõi chặt chẽ", bác sĩ Mạnh cho hay.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 10h30 ngày 19/7, bác sĩ Phan Nhân Hậu trên đường đi giải quyết công việc riêng, phát hiện cháu bé (sau này xác định là bé Trần Trung Kiên) có biểu hiện tím tái, tay buông thõng, được người nhà đưa đến Trạm Y tế xã Ngọc Lâm (Thanh Chương).

Bác sĩ đuổi theo xe máy, cứu trẻ ngừng tim, ngừng thở: Bệnh nhi cai máy thở - 1

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan gửi thư khen bác sĩ Phan Nhân Hậu (bên trái) (Ảnh: H. Phan).

Bằng kinh nghiệm và linh tính nghề nghiệp, bác sĩ Hậu nhận định cháu bé đang trong tình trạng suy tuần hoàn do đuối nước nên tăng tốc, đuổi theo xe máy vào trạm y tế.

Tại đây, bác sĩ Hậu cùng kíp trực của Trạm Y tế Ngọc Lâm thực hiện quy trình cấp cứu bệnh nhi ngừng tuần hoàn do đuối nước. Trước tình trạng nguy cấp của bệnh nhân, kíp cấp cứu quyết định tiêm thẳng thuốc vận mạch vào cơ tim của cháu bé.

Sau cấp cứu tích cực, bệnh nhi có nhịp tim, nhịp thở lại, bệnh nhi đã được chuyển lên tuyến trên.

Khi sự việc được đăng tải trên mạng xã hội và các cơ quan báo chí, nhiều người bày tỏ sự cảm kích trước hành động kịp thời của bác sĩ Hậu. Tuy nhiên, bác sĩ Phan Nhân Hậu cho rằng, bản thân mình chỉ làm điều mà bất kỳ thầy thuốc nào ở hoàn cảnh ấy cũng sẽ làm.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có thư khen bác sĩ Phan Nhân Hậu, Trưởng Khoa Ngoại - Gây mê hồi sức, Bệnh viện đa khoa Thanh Chương, huyện Thanh Chương.

Trong thư, Bộ trưởng Đào Hồng Lan viết: "Hành động của bác sĩ Phan Nhân Hậu chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho cháu bé đã thể hiện sự chuyên nghiệp, nhân văn và đạo đức nghề nghiệp cũng như sứ mệnh của những người làm nghề y. Điều này đã lan tỏa tấm gương sáng về y đức, tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc Việt Nam".