Bác sĩ đuổi theo xe máy, cứu trẻ ngừng thở: Sức khỏe bệnh nhi ra sao?

Hoàng Lam

(Dân trí) - Bé trai được bác sĩ đi đường cấp cứu kịp thời khi người thân đang đưa đến viện bằng xe máy hiện vẫn phải thở máy.

Ngày 22/7, bác sĩ Nguyễn Hùng Mạnh, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết, sau hơn 3 ngày được điều trị, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi Trần Trung Kiên (2 tuổi) có nhiều chuyển biến.

"Bệnh nhân giảm được thuốc vận mạch nhưng đang phải thở máy. Đến thời điểm này, các chỉ số sức khỏe của bệnh nhân có đỡ hơn, tuy nhiên vẫn cần theo dõi sát sao", bác sĩ Mạnh thông tin.

Trước đó, vào ngày 19/7, bệnh nhân Trần Trung Kiên được Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương (Nghệ An) chuyển lên Bệnh viện Sản nhi Nghệ An trong tình trạng thở máy, bệnh nhân đã được đặt nội khí quản.

Bác sĩ đuổi theo xe máy, cứu trẻ ngừng thở: Sức khỏe bệnh nhi ra sao? - 1

Bệnh nhi Trần Trung Kiên đang được theo dõi sát sao (Ảnh bệnh viện cung cấp).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 10h30 ngày 19/7, bác sĩ Phan Nhân Hậu, Trưởng khoa Ngoại - Gây mê, Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương đi giải quyết công việc cá nhân qua địa bàn xã Ngọc Lâm (Thanh Chương).

Đang lưu thông trên đường, bác sĩ Hậu phát hiện một xe máy đi cùng chiều vượt lên, trên xe, người phụ nữ ngồi phía sau bế một cháu bé (sau này được xác định là bệnh nhân Trần Trung Kiên) tím tái, tay buông thõng.

Bằng kinh nghiệm và linh tính nghề nghiệp, bác sĩ Hậu nhận định cháu bé đang trong tình trạng suy tuần hoàn do đuối nước nên tăng tốc, đuổi theo xe máy vào Trạm Y tế xã Ngọc Lâm.

Tại đây, bác sĩ Hậu cùng kíp trực của Trạm Y tế Ngọc Lâm thực hiện quy trình cấp cứu bệnh nhi ngừng tuần hoàn do đuối nước.

Cháu bé được khai thông đường thở, ép tim, hà hơi thổi ngạt, hút dịch, dùng thuốc vận mạch... Trước tình trạng nguy cấp của bệnh nhân, kíp cấp cứu quyết định tiêm thẳng thuốc vận mạch vào cơ tim của cháu bé.

Sau 30 phút cấp cứu tích cực, bệnh nhi có nhịp tim, nhịp thở lại, đủ điều kiện để chuyển lên tuyến trên. Sau khi tiếp nhận, Bệnh viện đa khoa Thanh Chương đặt nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy trước khi chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh.

Bác sĩ Nguyễn Hùng Mạnh đánh giá cao việc tuyến cơ sở cấp cứu kịp thời bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở, đồng tử giãn tối đa, nhất là quyết định tiêm thẳng thuốc vận mạch vào cơ tim bệnh nhân.

Hành động đuổi theo và tham gia cấp cứu bệnh nhân của bác sĩ Phan Nhân Hậu cũng được cộng đồng mạng ghi nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên, theo bác sĩ Hậu, anh chỉ làm việc mà bất kỳ người thầy thuốc nào cũng sẽ làm trong hoàn cảnh đó.