1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam

Quảng Ngãi:

Tòa trả hồ sơ vụ án liên quan 241 người do có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm

Quốc Triều

(Dân trí) - Sau 2 ngày xét xử, TAND tỉnh Quảng Ngãi quyết định trả hồ sơ vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" tại dự án thủy điện Đăkđrinh để điều tra bổ sung.

TAND tỉnh Quảng Ngãi vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần thứ 2 đối với các bị cáo Hà Văn Tiên (sinh năm 1969), nguyên Trưởng phòng TN&MT huyện Sơn Tây; Nguyễn Văn Diện (sinh năm 1955), nguyên Trưởng phòng đền bù Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkđrinh; cùng Lê Khắc Tâm Anh (sinh năm 1970), Nguyễn Vỹ Cường (sinh năm 1983), Trần Minh Việt (sinh năm 1986) là cán bộ của 3 xã thuộc huyện Sơn Tây.

Liên quan đến vụ án này còn có 3 bị cáo gồm: Đinh Văn Treo (sinh năm 1975) nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Long; Đinh Văn Bột (sinh năm 1982), nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Liên và Trương Quang Thơ (sinh năm 1986), nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Dung bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Đây là vụ án có đến 241 người liên quan, đa phần là người đồng bào dân tộc thiểu số. Vụ án cũng kéo dài hơn 4 năm với nhiều lần đưa ra xét xử.

Tòa trả hồ sơ vụ án liên quan 241 người do có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm - 1

TAND tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan đến những sai phạm trong quá trình bồi thường, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp tại dự án thủy điện Đăkđrinh.

Theo cáo trạng, trong quá trình triển khai lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân có đất bị thu hồi thuộc khu vực lòng hồ thủy điện Đăkđrinh, các bị cáo đã thực hiện lập hồ sơ hỗ trợ bồi thường về đất, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho một số cá nhân, hộ gia đình không đúng quy định. Việc này đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền lên đến 26 tỷ đồng.

Sau 2 ngày xét xử, TAND tỉnh Quảng Ngãi quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung do có dấu hiệu của việc bỏ lọt tội phạm. Đồng thời yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ một số vấn đề khác liên quan đến vụ án.

Trước đó, vào tháng 12/2017, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hà Văn Tiên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, Lê Khắc Tâm Anh 2 năm tù cho hưởng án treo; miễn hình phạt cho các bị cáo Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Vỹ Cường, Trần Minh Việt.

Sau khi phiên tòa kết thúc, VKSND tỉnh Quảng Ngãi đã có kháng nghị phúc phẩm yêu cầu tòa án phúc thẩm áp dụng hình phạt tù đối với các bị cáo Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Vỹ Cường, Trần Minh Việt; tăng hình phạt tù đối với các bị cáo Hà Văn Tiên, Lê Khắc Tâm Anh.

Ngày 23/5/2019, TAND cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với vụ án này. Qua đó, HĐXX đã tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Quảng Ngãi để điều tra, xét xử lại.