1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Sát hại người tình vì ghen tuông

Doãn Công

(Dân trí) - Sau khi sát hại người tình vì ghen tuông, nghi phạm 36 tuổi bỏ trốn từ Bình Định đến Đắk Lắk thị bị bắt.

Ngày 19/7, Công an huyện Phù Mỹ cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định bắt giữ đối tượng Đặng Văn Em (36 tuổi, trú xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ) - nghi phạm gây ra vụ án mạng tại khu phố Dương Liễu Đông, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ.

Thời điểm bị bắt, đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Sát hại người tình vì ghen tuông - 1

Đối tượng Đặng Văn Em tại cơ quan điều tra (Ảnh: N. Giang).

Trước đó, ngày 17/7, người dân ở khu phố Dương Liễu Đông (thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ) phát hiện 1 thi thể trong thời kỳ phân hủy tại khu đất trống trên địa bàn.

Danh tính nạn nhân được cơ quan công an xác định là chị Đ.T.H.T. (29 tuổi, trú huyện Phù Mỹ). Nạn nhân bị giết và bị cướp điện thoại, ví, xe máy. Gia đình xác nhận chị T. mất tích từ đêm 15/7.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Phù Mỹ phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định khám nghiệm hiện trường, tử thi và nhanh chóng xác định nghi phạm giết người là Đặng Văn Em.

Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Lực lượng cảnh sát truy bắt hung thủ.

Sát hại người tình vì ghen tuông - 2

Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: Công an Bình Định).

Theo thông tin điều tra ban đầu, Đặng Văn Em nghi sát hại người tình vì ghen tuông. Nạn nhân T. đã ly hôn chồng, cùng lúc quan hệ tình cảm với Em và một thanh niên khác.

Sau khi gây án, đối tượng lấy ví, điện thoại và xe máy của nạn nhân, sau đó bỏ trốn đến Đắk Lắk thì bị bắt.