1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Trèo vào nhà tắm sát hại người tình vì ghen tuông

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Vì Bích ghen tuông, thường xuyên xảy ra cãi cọ nên chị T. về nhà cha ruột ở. Sau đó, Bích đến nhà ngoại nói chuyện nhưng chị T. đi vào nhà tắm khóa cửa. Bích trèo vào dùng dao đâm chết chị T.

Vụ án mạng xảy ra ngày 4/4 tại khu vực Tổ 8, khóm Châu Long 3, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, An Giang.

Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Châu Đốc đã bàn giao hồ sơ cùng đối tượng Nguyễn Văn Bích (31 tuổi, trú tại khóm 1, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc) cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Trèo vào nhà tắm sát hại người tình vì ghen tuông - 1

Lực lượng chức năng đến bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Bích (Ảnh: Tiến Tầm).

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Văn Bích và Nguyễn Thị Cẩm T. (29 tuổi, trú tại Tổ 8, khóm Châu Long 3, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc) sinh sống với nhau như vợ chồng và có một con chung.

Thời gian gần đây, Bích nghe thông tin T. có quan hệ tình cảm với người khác nên hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, chị T. bỏ về nhà cha ruột ở. (Tổ 8, khóm Châu Long 3, phường Châu Phú B).

Bích nhiều lần đến tìm nhưng chị T. không chịu về.

Đến khoảng 10h30 ngày 4/4, Bích lấy con dao Thái Lan tại nhà trọ (nơi Bích ở, thuộc khóm Châu Quới 2, phường Châu Phú B), đến nhà cha ruột T. tìm người.

Đến nơi, Bích đi vào nhà nói chuyện nhưng chị T. không trả lời và đi vào nhà vệ sinh khóa cửa lại. Bích trèo vào trong nhà tắm dùng dao đâm nhiều nhát vào người T. rồi bỏ chạy ra ngoài.

Lúc này, người nhà T. phát hiện tri hô vây bắt Bích. Còn chị T. được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng sau đó đã tử vong.

Trèo vào nhà tắm sát hại người tình vì ghen tuông - 2

Đối tượng Nguyễn Văn Bích từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Tiến Tầm).

Chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Châu Đốc ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bích về hành vi giết người.

Được biết, Bích là đối tượng nghiện ma túy và từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới chấp hành xong án phạt tù trở địa phương vào tháng 8/2020.