1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

"Nữ quái" dùng tiền âm phủ để lừa đảo

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Sau khi mãn hạn tù, Phượng không tu chí làm ăn mà đã tiếp tục hành vi lừa đảo, trộm cắp tại nhiều địa phương.

Ngày 1/9, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Phượng (39 tuổi, ngụ huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản.

Nữ quái dùng tiền âm phủ để lừa đảo - 1

Nữ quái Nguyễn Thị Phượng thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo kết quả điều tra, Phượng từng có một tiền án 7 năm 9 tháng tù giam về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản. Mãn hạn tù, Phượng lại "ngựa quen đường cũ", tiếp tục vi phạm pháp luật.

Để thực hiện kế hoạch, Phượng đã đến Đắk Lắk thuê khách sạn. Đến ngày 12/8, Phượng đến chợ đầu mối Tân Hòa (TP Buôn Ma Thuột) làm quen với chị C. (42 tuổi). Sau đó, Phượng đi mua nhiều cọc tiền âm phủ rồi cho vào túi nilon và quay lại chỗ chị C.

Lúc này, Phượng thuê chị C. chở đến chợ Buôn Ma Thuột để gặp bạn hàng lấy tiền thì được chị C. đồng ý. Sau đó, Phượng nói chị C. mở cốp xe để bỏ bọc tiền vào giữ dùm, trong lúc mở cốp Phượng cố tình đưa túi tiền lên cho chị C. nghĩ đó là tiền thật.

Khi đến chợ Buôn Ma Thuột, Phượng mượn chị C. chiếc điện thoại Iphone để vào chợ gọi cho bạn. Nghĩ tiền của Phượng đang ở trong cốp xe nên chị C. tin tưởng cho mượn điện thoại. Tuy nhiên, đợi mãi không thấy Phượng ra ngoài nên mở cốp xe ra kiểm tra thì phát hiện toàn là tiền âm phủ.

Ngay sau đó, chị C. đã đến cơ quan công an trình báo hành vi lừa đảo của Phượng. Sau khi bị bắt giữ, Phượng khai nhận còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản tại nhiều tỉnh thành.