1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Bé gái 14 tuổi bị gạ gửi ảnh "nóng" để thế chấp vay tiền

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Đối tượng yêu cầu bé gái 14 tuổi muốn vay tiền phải gửi hình ảnh "nóng". Sau đó các chủ nợ dùng chính những hình ảnh này để uy hiếp đòi nợ.

Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Bùi Thanh Nguyên (21 tuổi, ngụ phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Bé gái 14 tuổi bị gạ gửi ảnh nóng để thế chấp vay tiền - 1

Đối tượng Bùi Thanh Nguyên (áo đen) thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 5, cháu A - tên nạn nhân đã thay đổi (14 tuổi, ngụ huyện Krông Búk) liên hệ Nguyên hỏi vay tiền.

Nguyên ra điều kiện cháu A phải thế chấp bằng hình ảnh, clip "nóng". Cháu A đồng ý và gửi liên tiếp 3 đoạn clip để thế chấp vay 45 triệu đồng, lãi suất 2 bên tự thỏa thuận.

Những ngày đầu tiên, cháu A gửi trả lãi và gốc đầy đủ nhưng đến ngày 18/5 thì cháu mất khả năng thanh toán nợ.

Lúc này, Nguyên phát tán một số ảnh, clip "nóng" lên mạng xã hội và gửi cho người thân của cháu A nhằm uy hiếp đòi nợ. Quá lo lắng, cháu A đã vay mượn được một ít tiền để trả thì Nguyên mới gỡ bỏ, thu hồi những hình ảnh "nóng" đã phát tán.

Biết sự việc, mẹ của cháu A đã liên hệ với Nguyên để trả nợ thì được Nguyên thông báo số nợ là 55 triệu đồng, đồng thời đe dọa nếu không trả sẽ tiếp tục phát tán ảnh, clip.

Khi mẹ của cháu A trình bày chưa đủ tiền để trả nợ thì Nguyên yêu cầu mỗi tháng phải trả 10 triệu đồng. Trong lúc Nguyên đang nhận số tiền này từ mẹ cháu A thì bị công an bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, Nguyên khai nhận ngoài cháu A, đối tượng còn cho 3 người khác vay tiền thế chấp bằng hình ảnh, clip "nóng". Đến nay những người này vẫn trả nợ như cam kết nên chưa bị phát tán hình ảnh lên mạng xã hội.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.