1. Dòng sự kiện:
  2. Không để cướp giật lộng hành ở TPHCM
  3. Gia đình 4 người bị truy sát

Những tiến sĩ tạo điều kiện cho AIC trúng thầu

Xuân Duy

(Dân trí) - Để Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng 8 gói thầu, gây thiệt hại hơn 94,6 tỷ đồng có sự giúp sức của nhiều tiến sĩ.

Theo kế hoạch, ngày 10/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử 14 bị cáo trong vụ án Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC), Sở KH&ĐT TPHCM và Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM (CNSH).

Những tiến sĩ tạo điều kiện cho AIC trúng thầu - 1

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. (Ảnh: AIC).

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Công ty AIC) bị xét xử về các tội Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Dương Hoa Xô (64 tuổi, tiến sĩ) bị xét xử về tội Nhận hối lộ. Bị cáo Nguyễn Đăng Quân (47 tuổi, tiến sĩ), Trần Vinh Vũ (49 tuổi, tiến sĩ) và 6 đồng phạm bị xét xử về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo còn lại trong vụ án bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày, do ông Phạm Lương Toản làm chủ tọa. Hợp thành HĐXX còn có thẩm phán Lê Công Huân và 3 hội thẩm nhân dân.

Theo hồ sơ vụ án, dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2006. Chủ đầu tư là Trung tâm Công nghệ sinh học, cơ quan chủ quản là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TPHCM.

Từ năm 2004, ông Dương Hoa Xô là Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM. Còn bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC.

Bà Nhàn là người thành lập, điều hành Công ty AIC và các công ty thành viên (Công ty Mopha, Công ty Công nghệ cao, Công ty Uy tín toàn cầu).

Để Công ty AIC và các công ty do AIC chỉ định được trúng thầu, bà Nhàn đã thỏa thuận, thống nhất với ông Xô về việc tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu và sẽ chi tiền cảm ơn ông Xô.

Sau khi trúng các gói thầu từ năm 2015 đến năm 2018, bà Nhàn đã chỉ đạo ông Trần Mạnh Hà (Phó tổng giám đốc Công ty AIC) và ông Trần Đăng Tấn (Trưởng đại diện Công ty AIC tại TPHCM) 6 lần đưa tiền cho ông Xô với tổng số tiền là 14,4 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, trong vụ án này, bà Nhàn là người chủ mưu, chỉ đạo thiết lập các công ty "quân xanh, quân đỏ", để AIC trúng 8 gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước 94,6 tỷ đồng.

Để Công ty AIC trúng thầu còn có sự giúp sức với vai trò khác nhau của các bị cáo thuộc Công ty AIC và các công ty có liên quan. Bên cạnh đó là hành vi tạo điều kiện của các bị cáo thuộc chủ đầu tư làm trái quy định về quản lý Nhà nước.

Những tiến sĩ tạo điều kiện cho AIC trúng thầu - 2

Ông Dương Hoa Xô (trái) và ông Nguyễn Đăng Quân. (Ảnh: Bộ Công an).

Trong đó có bị cáo Nguyễn Đăng Quân. Theo cáo buộc, người này thực hiện theo chỉ đạo của ông Xô. Từ đó, ông ta thông đồng với đơn vị tư vấn thẩm định giá để hợp thức hóa giá gói thầu trước khi tổ chức đấu thầu, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng 8 gói thầu gây thiệt hại cho Nhà nước 94,6 tỷ đồng, hưởng lợi 950 triệu đồng.

Ngoài ông Xô, ông Quân, trong vụ án này còn thêm 1 tiến sĩ bị cáo buộc giúp sức cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Đó là, ông Trần Vinh Vũ, Giám đốc Công ty Hồng Hà.

Hồ sơ vụ án thể hiện, ông Vũ khi thực hiện tư vấn lập MSMT (hồ sơ mời thầu -PV) giai đoạn 1 đã thông đồng với chủ đầu tư, nhà thầu nhằm tạo lợi thế về năng lực, kinh nghiệm để liên danh Công ty AIC - Việt Á và Công ty Vimedimex trúng 3 gói thầu gây thiệt hại cho Nhà nước 61,5 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, các bị cáo đã nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu để khắc phục hậu quả.

Cụ thể, ông Xô được gia đình nộp 11,35 tỷ đồng, Nguyễn Đăng Quân nộp lại 700 triệu đồng và ông Trần Vinh Vũ nộp lại 30 triệu đồng.

Trong vụ án này, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 3 đồng phạm đang trốn truy nã và sẽ bị xét xử vắng mặt.