Tiến sĩ nhận hơn 14 tỷ đồng của AIC đối mặt với án tử hình

Xuân Duy

(Dân trí) - Sau khi đấu thầu các gói thầu từ năm 2015 đến 2018, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới 6 lần đưa tiền cho ông Dương Hoa Xô.

VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố 14 bị can trong vụ án Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa, Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC), Sở KH&ĐT TPHCM và Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Công ty AIC) bị truy tố về các tội Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đáng chú ý, trong vụ án này, bị can Dương Hoa Xô (64 tuổi, Tiến sĩ) bị truy tố về tội Nhận hối lộ theo khoản 4, Điều 354, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tiến sĩ nhận hơn 14 tỷ đồng của AIC đối mặt với án tử hình - 1

Ông Dương Hoa Xô bị truy tố với khung hình phạt lên tới tử hình (Ảnh: Đ.T.).

Kết quả điều tra cho thấy, bà Nhàn là người trực tiếp điều hành, chỉ đạo Ban Thư ký tài chính Công ty AIC, quyết định phê duyệt, chi tiền theo "cơ chế" hoặc "ngoại giao" cho ông Dương Hoa Xô (Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TPHCM).

Trước khi đấu thầu, bà Nhàn gặp và đề nghị ông Xô tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu và sẽ chi tiền cảm ơn. Sau khi đấu thầu các gói thầu từ năm 2015 đến 2018, bà Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới 6 lần đưa tiền cho ông Xô, tổng 14,4 tỷ đồng.

Các lần đưa tiền cụ thể như sau: Tháng 11/2016, Phó tổng giám đốc AIC Trần Mạnh Hà và Trưởng đại diện AIC tại TPHCM Trần Đăng Tấn đã đến phòng làm việc của ông Xô, chuyển lời cảm ơn và đưa một túi giấy đựng 2,5 tỷ đồng.

Tháng 1/2017, Hà đưa cho ông Xô một túi vải màu đen chứa 3,9 tỷ đồng. Tháng 4/2017, Tấn đưa cho ông Xô một túi đựng 2 tỷ đồng, kèm lời nhắn tiếp tục tạo điều kiện cho công ty. Tháng 2/2019, Tấn đưa cho ông Xô 2 tỷ đồng trong túi giấy màu nâu. Tháng 7/2019, ông Xô nhận thêm 2 tỷ đồng từ Tấn tại phòng làm việc riêng. Tháng 9/2019, Tấn đưa một túi quà màu nâu chứa 2 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, ông Xô đã phân chia như sau: Đưa cho Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM Trần Bình Minh 1 tỷ đồng. Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học Nguyễn Đăng Quân nhận 950 triệu đồng. Nguyễn Viết Thạch nhận 1,1 tỷ đồng để bồi dưỡng cho các nhân viên trung tâm và ngoại giao.

Số tiền còn lại 11,35 tỷ đồng, ông Xô sử dụng cá nhân. Quá trình điều tra, nhận thức được sai phạm, ông Xô đã động viên gia đình nộp lại toàn bộ 11,35 tỷ đồng.

Cáo trạng nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận và xã hội quan tâm. Một số bị can đầu vụ đã bỏ trốn gây khó khăn cho quá trình giải quyết vụ án nên cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Kêu gọi các bị can đầu vụ ra đầu thú

Các bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà (53 tuổi, Phó tổng giám đốc Công ty AIC), Trần Đăng Tấn (49 tuổi, Trưởng văn phòng đại diện AIC tại TPHCM), Đỗ Vân Trường (44 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Mopha) đang bỏ trốn, gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định truy nã nhưng chưa có kết quả, nên phát thư kêu gọi ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng. Đồng thời, các cơ quan tiến hành tố tụng đã áp dụng đầy đủ các biện pháp đảm bảo thực hiện quyền bào chữa theo quy định, trường hợp không ra đầu thú coi như từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử.