1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lào Cai:

Nhiều lần nhờ mua ma túy, giấu trong xe ô tô gài bẫy chồng cũ

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Ngày 21/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, mở rộng điều tra ra lệnh giữ người trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng.

Nhiều lần nhờ mua ma túy, giấu trong xe ô tô gài bẫy chồng cũ - 1

Các đối tượng tại cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Lào Cai (Ảnh: công an tỉnh Lào Cai).

Các đối tượng gồm Hoàng Thị Lương (sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; Trần Thúy Loan (sinh năm 1980, có hộ khẩu thường trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) bị bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, trước đó, vào hồi 14h15 ngày 17/12, Công an thành phố Lào Cai nhận được điện thoại của một người phụ nữ báo tin có một nam giới điều khiển ô tô biển kiểm soát 11C-047.11 chạy theo hướng xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng về thành phố Lào Cai, có cất giấu ma túy trên xe. 

Công an thành phố Lào Cai đã tổ chức đón lõng, bắt giữ anh N.N.Q. (sinh năm 1987, trú phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai), thu giữ trên xe ô tô của anh Q. gần 7 gram heroin.

Quá trình điều tra vụ án, anh N.N.Q. một mực kêu oan, khẳng định mình không sử dụng ma túy và không biết gì về số ma túy trên xe. 

Nhận thấy có nhiều uẩn khúc, nghi vấn, với tinh thần quyết tâm không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đã nhanh chóng xác minh, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra. Nhận thấy trong gia đình anh Q. có nhiều thành viên có biểu hiện bất minh, nghi vấn. 

Trong đó nổi lên đối tượng Trần Thúy Loan là vợ cũ của anh Q. (ly hôn tháng 5/2021) và Hoàng Thị Lương hiện là người giúp việc cho gia đình Loan.

Khi được lực lượng chức năng triệu tập lên làm việc, cả hai đối tượng trên khai báo quanh co, chối tội nhưng sau hơn 12 giờ đấu tranh, lực lượng chức năng đã buộc 2 đối tượng Loan và Lương đã phải khai nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, do mâu thuẫn chuyện tình cảm, nhất là sau khi ly hôn chồng, Trần Thúy Loan nung nấu ý định trả thù chồng cũ. Từ ngày 27/11/2021 đến ngày 13/12/2021, Loan đã bí mật chuyển tiền cho Lương nhiều lần để nhờ Lương mua ma túy. Lương đã trực tiếp liên hệ và 5 lần đưa tiền cho đối tượng Hoàng Sỹ Thảo (sinh năm 1968, trú phường Pom Hán, thành phố Lào Cai); một lần đưa tiền cho đối tượng Nguyễn Việt Tiến (sinh năm 1987, cư trú huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) để nhờ mua ma túy. 

Ngày 17/12, Loan bảo Lương bí mật dùng số ma túy đã tích trữ được để vào ngăn đựng đồ phía sau ghế lái ô tô của anh Q. Theo sự chỉ đạo của Loan, Lương đã nhắn tin, gọi điện cho lực lượng Công an thành phố Lào Cai thông báo đặc điểm phương tiện, vị trí cất giấu ma túy để lực lượng công an bắt giữ anh Q. 

Qua đấu tranh, Thảo và Tiến đã khai nhận nhiều lần nhận tiền của Lương để đi mua ma túy và đem cất giấu cho Lương.

Hiện nay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đang củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý theo quy định pháp luật.