1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nguyên giám đốc BQL rừng nhận 1,2 tỷ đồng của doanh nghiệp chi tiêu riêng

Doãn Công

(Dân trí) - Ông Bùi Văn Thăng, nguyên Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ (Bình Định) bị phong tỏa, kiểm tra tài khoản ngân hàng liên quan đến việc nhận 1,2 tỷ đồng của doanh nghiệp, chi tiêu riêng.

Ngày 12/3, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, cho biết các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp với cơ quan liên quan phong tỏa, kiểm tra các tài khoản ngân hàng của ông Bùi Văn Thăng, nguyên Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ.

Theo điều tra ban đầu của công an, ông Thăng nhận thêm 1,2 tỷ đồng (ngoài số tiền đã đền bù) của doanh nghiệp để hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng đất rừng bị thu hồi do thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Mỹ An (xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ).

Nguyên giám đốc BQL rừng nhận 1,2 tỷ đồng của doanh nghiệp chi tiêu riêng - 1

Dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ tại xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ (Ảnh tư liệu - Doãn Công).

Tuy nhiên, ông Thăng không hỗ trợ lại cho người dân mà dùng số tiền này để ngoài sổ sách của Ban Quản lý rừng phòng hộ và dùng để chi tiêu không có chứng từ đúng mục đích.

Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Định đã đưa vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ vào diện theo dõi, chỉ đạo. Trong đó, ông Thăng bị điều tra về hành vi nhận 1,2 tỷ đồng chi tiêu riêng.

Như Dân trí đã thông tin, năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Bùi Văn Thăng để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.