1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghi phạm chém 2 ông cháu thương vong biểu hiện tâm lý không bình thường

Công Bính

(Dân trí) - Nghi phạm chém 2 ông cháu thương vong có biểu hiện tâm lý không bình thường, không mâu thuẫn với nạn nhân; hiện đã được Công an tỉnh Quảng Nam bắt tạm giữ để tiếp tục điều tra.

Sáng 21/10, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã di lý nghi phạm tấn công 2 ông cháu ở thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn về cơ quan Công an tỉnh, giao Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, xử lý.

Nghi phạm chém 2 ông cháu thương vong biểu hiện tâm lý không bình thường - 1

Lực lượng chức năng bắt tạm giữ nghi phạm Trần Văn Sanh (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ hình sự nghi phạm Trần Văn Sanh (SN 1982, trú tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn) để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

"Nghi phạm có biểu hiện không bình thường về tâm lý, đập phá tài sản gia đình trước đó mấy ngày, lúc khóc lúc cười. Nghi phạm gây án không phải do mâu thuẫn", Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam thông tin.

Như Dân trí đã thông tin , trước đó, khoảng 16h30 ngày 20/10, tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, nghi phạm Trần Văn Sanh dùng búa đánh vào đầu em C.T.M. (SN 2017, trú huyện Quế Sơn) và ông nội của cháu M. lúc ông đang đón cháu ở trường học về nhà.

Hậu quả cháu M. tử vong do thương tích nặng, người ông hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, trong tình trạng hôn mê.

Đến 20h40 tối cùng ngày (20/10), nghi phạm Trần Văn Sanh đã bị bắt giữ. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.