Hậu "Pháo" thực nghiệm việc đưa 20 tỷ đồng cho bà Hoàng Thị Thúy Lan
(Dân trí) - Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã cho Hậu xác định kích cỡ vali tại lần Hậu đưa 20 tỷ đồng cho bà Hoàng Thị Thúy Lan. Hậu tự xếp 20 tỷ đồng (mệnh giá 500.000 đồng) vào vali đã nhận diện.
Trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo"), Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, đã đưa hối lộ cho 9 bị can là lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ.
Vai trò của người tài xế
Theo kết luận điều tra, bên cạnh việc trực tiếp cầm tiền đến đưa cho các vị lãnh đạo, Hậu "Pháo" có một "tay sai" thường xuyên hỗ trợ trong việc chuyển tiền hối lộ, đó là Tạ Minh Chính, lái xe của Nguyễn Văn Hậu.
Chính khai làm lái xe cho Hậu từ năm 2007. Lời khai của Chính thể hiện, nhiều lần anh ta được sếp nhờ xách các vali hoặc túi nilon để Hậu đưa cho các cá nhân. Chính trình bày bản thân tự hiểu bên trong đựng tiền.
Khoảng đầu tháng 6/2017, Hậu chỉ đạo ông Chính mang tiền vào ô tô rồi chở Hậu đến trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.
Khi đến nơi, Hậu "Pháo" vào trụ sở Tỉnh ủy. Sau đó, Hậu gọi điện chỉ đạo lái xe liên hệ và chuyển tiền cho ông Đỗ Ngọc Quang (Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) ở ngoài trụ sở.

Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu "Pháo" (Ảnh: Bộ Công an).
Khoảng ngày 5/3/2021, theo chỉ đạo của Hậu, ông Chính nhận tiền từ Lê Xuân Thắng (lái xe của Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, chị gái Hậu) và được Tuấn trao đổi "đưa 500.000 USD cho sếp Hậu".
Chính chuyển vào xe và lái xe đưa Hậu đến nhà riêng của ông Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) tại đường Phạm Hồng Thái, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Ông Chính khai khi đến nơi, Hậu tự xách tiền vào nhà ông Thành, Chính ngồi ở xe đợi.
Tiếp tục đến ngày 15/3/2021, Chính cũng lái xe chở Hậu đến trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đó, Hậu được đưa một vali để mang vào trụ sở UBND tỉnh.
Chiều 19/3/2021, Chính được Hằng đưa 2 túi tiền để chuyển cho Hậu và được dặn "chuyển ngay 1 triệu USD" cho Hậu.
Sau đó, ông Chính chuyển số tiền này lên xe và lái xe đưa Hậu đến nhà riêng của bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc). Khi đến nơi, Hậu tự xách tiền vào nhà, còn ông Chính ở ngoài xe đợi.
Đầu năm 2022, ông Chính được Hậu chỉ đạo lái xe mang tiền từ phòng ngủ nhà riêng của Hậu, đưa đến trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Tại đây, theo chỉ đạo, ông Chính gọi điện và chuyển số tiền này cho ông Đỗ Ngọc Quang.
Khoảng tháng 3/2023, Hậu chỉ đạo Chính lấy 2 túi tiền tại phòng ngủ nhà riêng của Hậu và chở Hậu đến nhà riêng của ông Lê Duy Thành. Khi đến nơi, Hậu chỉ đạo ông Chính xách tiền vào.
4 tháng sau, Hậu tổ chức liên hoan tại nhà và mời một số người, trong đó có vị Chủ tịch tỉnh. Sau khi liên hoan, Chính được Hậu chỉ đạo đưa 2 túi tiền cho ông Mạnh (lái xe của ông Thành).
Thực nghiệm việc hối lộ
Làm việc với cơ quan công an, ông Đỗ Ngọc Quang xác nhận có 2 lần nhận vali để chuyển cho bà Lan. Ông Quang hiểu trong vali chứa tiền nhưng không biết số lượng và loại tiền.
Cụ thể, lần đầu vào khoảng giữa năm 2017, có người gọi điện nói Quang xuống sân trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhận "tài liệu" cho bà Lan. Ông Quang xuống sân và gọi điện xác nhận với Lan về việc nhận "tài liệu" thì được nữ bí thư nói "ừ".
Lần tiếp theo khoảng đầu năm 2022, Chính gọi ông Quang xuống nhận "tài liệu" cho sếp (bà Hoàng Thị Thúy Lan). Quang nói với Chính "chờ để xin ý kiến sếp".

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan (Ảnh: V.P.).
Sau đó, Quang gọi điện thoại cho bà Lan báo cáo có người gửi tài liệu. Bà Lan nói Quang nhận giúp.
Quang liền lái xe ra khu công sở gần UBND tỉnh Vĩnh Phúc (vắng người vì chưa có dân ở), bật cốp ô tô để Chính chuyển vào xe Quang một vali. Nhận xong, Quang lái xe về trụ sở Tỉnh ủy, lấy vali mang lên phòng làm việc cho bà Lan.
Cơ quan điều tra cho rằng, lời khai của ông Chính phù hợp với lời khai của ông Quang về 2 lần chuyển vali theo yêu cầu của Hậu; phù hợp với lời khai của Hậu về việc thỉnh thoảng đến nhà bà Lan...
Cơ quan chức năng đã cho Hậu, Chính, Quang xác định kích cỡ vali tại lần Hậu đưa 20 tỷ đồng cho cựu Bí thư Hoàng Thị Thúy Lan. Hậu "Pháo" tự xếp 20 tỷ đồng (mệnh giá 500.000 đồng) vào vali đã nhận diện.
Đồng thời, Nguyễn Thị Hằng cũng được cho xác định kích cỡ vali tại lần chuẩn bị tiền cho Hậu để đưa cho Lan; các lần Hằng chuẩn bị tiền cho Hậu vào vali hoặc túi vải, túi nilon đựng tiền.
Kết quả thực nghiệm điều tra phù hợp với diễn biến hành vi phạm tội của các bị can, lời khai của các bị can và người liên quan.