1. Dòng sự kiện:
  2. Đường dây thuốc giả "khủng"
  3. Xưởng ma túy "khủng" ở Nha Trang

Một lời nhờ vả nữ cựu Bí thư, Hậu "Pháo" được giảm giá đất 200 tỷ đồng

Hải Nam

(Dân trí) - Khi Công ty Nam Hà ban hành chứng thư định giá giá trị lô đất ở Dự án Chợ đầu mối là hơn 708 tỷ đồng, Hậu "Pháo" cho rằng quá cao nên đã liên hệ bà Hoàng Thị Thúy Lan để nhờ vả.

Trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các tỉnh liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chỉ ra những vi phạm tại Dự án Chợ đầu mối nông sản thực phẩm (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc).

Một trong những sai phạm tại dự án trên liên quan đến việc điều chỉnh giá trị tiền sử dụng đất cho Công ty Thăng Long - chủ đầu tư - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo") làm Chủ tịch.

Theo kết luận điều tra, sau khi Công ty Thăng Long được tạo điều kiện làm chủ đầu tư dự án, được điều chỉnh kéo dài tiến độ thực hiện, không phải đấu giá quyền sử dụng đất, ngày 1/6/2018, UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao hơn 122.000m2 đất các loại đã giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp này.

Đổi lại Công ty Thăng Long có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất theo quy định. Để đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất và được giảm một phần giá trị khi định giá tính tiền sử dụng đã giao, Hậu đã liên hệ, đặt vấn đề với bị can Nguyễn Văn Khước (cựu Phó Chủ tịch tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh), khi đó là Giám đốc Sở Tài chính.

Một lời nhờ vả nữ cựu Bí thư, Hậu Pháo được giảm giá đất 200 tỷ đồng - 1

Ông Nguyễn Văn Khước, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (Ảnh: V.P.).

Sau đó, Hậu được giới thiệu gặp Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Chu Quốc Hải và Phó Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Văn Nhiệm để đặt vấn đề "tạo điều kiện thuận lợi" khi định giá đất. 

Cả 2 vị lãnh đạo trên khi gặp Hậu đều đồng ý hỗ trợ.

Quá trình định giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường thuê Công ty Nam Hà thực hiện việc định giá. Ngày 24/8/2018, Công ty Nam Hà ban hành Chứng thư số 11/18CT-ĐGĐ, xác định giá trị lô đất ở thương mại 5,4ha của Dự án Chợ đầu mối là hơn 708 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Hậu không đồng ý, cho rằng mức định giá này quá cao nên đã liên hệ với bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) để nhờ vả. 

Bà Lan sau đó chỉ đạo ông Khước "kiểm tra lại cách tính toán cho phù hợp với lợi ích của Nhà nước và doanh nghiệp". 

Ngày 2/10/2018, Sở Tài chính đề nghị Công ty Nam Hà đi khảo sát thực tế giá đất tại dự án. Trong tháng này, ông Nhiệm có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, với nội dung đề nghị xem xét, yêu cầu công ty tư vấn khảo sát và tính toán lại tiền sử dụng đất và tiền thuê đất hàng năm.

Mặc dù vậy, Công ty Nam Hà vẫn không thay đổi kết quả chứng thư vì không có cơ sở để điều chỉnh.

Ngày 28/11/2018, Đinh Thị Thu Hương (cựu Trưởng phòng Giá đất bồi thường tái định cư, Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường) và Cao Đại Nghĩa (cựu Phó phòng Giá đất, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường) vẫn điều chỉnh dự thảo chứng thư giảm giá trị định giá đất bằng việc chỉnh sửa lại bảng tính toán chi tiết.

Từ đó, dự thảo đề xuất giá trị quyền sử dụng đất đối với 5,4ha đất ở thương mại của dự án là hơn 639 tỷ đồng, giảm gần 70 tỷ đồng so với chứng thư ban đầu. 

Dự thảo sau đó được giao cho Sở Tài chính xem xét.

Một lời nhờ vả nữ cựu Bí thư, Hậu Pháo được giảm giá đất 200 tỷ đồng - 2

Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo") (Ảnh: Bộ Công an).

Đến ngày 10/12/2018, Cao Đại Nghĩa tiếp tục dự thảo thêm 2 chứng thư định giá đất khác, với giá trị là hơn 520 tỷ đồng và hơn 507 tỷ đồng. Sau khi Hương báo cáo, ông Chu Quốc Hải giao gửi các dự thảo này cho Sở Tài chính.

9 ngày sau, Hội đồng thẩm định giá đất do ông Khước chủ trì đã thống nhất, thông qua nội dung khu đất 5,4ha có giá trị quyền sử dụng đất là hơn 507 tỷ đồng, giảm hơn 200 tỷ đồng so với chứng thư ban đầu.

Sau đó, ông Chu Quốc Hải ký tờ trình để ông Khước ký quyết định phê duyệt giá trị định giá đất, làm căn cứ để Công ty Thăng Long nộp ngân sách Nhà nước.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2018 đến năm 2019, Hậu đã nhiều lần gặp, đề nghị giúp đỡ và đưa tiền cho ông Khước, ông Nhiệm và ông Hải.

Cụ thể, ông Khước 3 lần được Hậu đưa tổng 20.000 USD và 3 tỷ đồng; ông Nhiệm 3 lần được Hậu đưa tổng 1,45 tỷ đồng và ông Hải cũng 3 lần được Hậu đưa tổng 100 triệu đồng và 20.000 USD.

Bên cạnh đó, Hậu "Pháo" cũng "cảm ơn" Đinh Thị Thu Hương 1 tỷ đồng và Cao Đại Nghĩa 200 triệu đồng.