1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hai vợ chồng chịu án oan khởi kiện đòi bồi thường hơn 28 tỷ đồng

Đặng Dương

(Dân trí) - Ông Võ, bà Thưởng bị khởi tố và kết án oan 2 năm tù nên TAND huyện Tuy Đức đề xuất bồi thường hơn 398 triệu đồng. Không đồng ý, hai vợ chồng khởi kiện, đòi bồi thường hơn 28 tỷ đồng.

Ngày 8/12, ông Nguyễn Văn Võ (trú xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) cho biết đã nộp đơn khởi kiện, yêu cầu TAND huyện Tuy Đức bồi thường thiệt hại do oan sai theo Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

Theo nội dung vụ kiện, năm 2018, ông Võ bị khởi tố, bắt tạm giam 215 ngày, cấm đi khỏi nơi cư trú 390 ngày. Bà Nguyễn Thị Thưởng (vợ ông Võ) bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú 605 ngày.

Sau đó, TAND huyện Tuy Đức tuyên phạt ông Võ 2 năm tù, bà Thưởng 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Năm 2019, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa phúc thẩm vụ án và trả hồ sơ, đề nghị điều tra lại.

Năm 2020, do không tìm được chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của ông Võ bà Thưởng, Công an huyện Tuy Đức đã ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án, quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với vợ chồng ông Võ.

Hai vợ chồng chịu án oan khởi kiện đòi bồi thường hơn 28 tỷ đồng - 1

Ông Nguyễn Văn Võ bị kết án oan 2 năm tù, tuy nhiên sau đó được minh oan và được TAND huyện Tuy Đức công khai xin lỗi (Ảnh: Đặng Dương).

Sau khi được công khai xin lỗi, giữa gia đình ông Võ và TAND huyện Tuy Đức đã có 2 lần làm việc để thỏa thuận bồi thường nhưng không tìm được mức bồi thường chung.

TAND huyện Tuy Đức đề xuất mức bồi thường 398 triệu đồng nhưng gia đình ông Võ yêu cầu bồi thường tổng cộng hơn 28,6 tỷ đồng.

Trước đó, Dân trí đã thông tin, tại buổi thương lượng bồi thường lần thứ nhất vào ngày 10/10, vợ chồng ông Võ yêu cầu bồi thường 28,6 tỷ đồng nhưng TAND huyện Tuy Đức đề xuất bồi thường 270 triệu đồng.

Ngày 10/11, TAND huyện Tuy Đức tổ chức buổi thương lượng lần thứ 2 và đề xuất bồi thường hơn 398 triệu đồng nhưng vợ chồng ông Võ không đồng ý.

Theo nội dung vụ án, năm 2008, vợ chồng ông Võ sang nhượng cho bà Đoàn Thị Huệ và Vũ Thị Hằng 400m2 đất với giá 100 triệu đồng, giao dịch bằng giấy viết tay.

Đến năm 2016, bà Huệ yêu cầu vợ chồng ông Võ làm thủ tục chuyển nhượng diện tích đất trên cho một người lạ nên vợ chồng ông không đồng ý chuyển nhượng. Vì lý do này, bà Huệ đã khởi kiện dân sự vợ chồng ông Võ.

TAND huyện Tuy Đức cho rằng, ông Võ và bà Thưởng có dấu hiệu phạm tội hình sự.

Ngày 11/4/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức ban hành quyết định khởi tố vụ án về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và các quyết định khởi tố bị can đối với vợ chồng ông Võ.

Ngày 4/10/2018, TAND huyện Tuy Đức mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt ông Võ, bà Thưởng 2 năm tù.

Ngày 5/6/2020, TAND huyện Tuy Đức đã tổ chức buổi lễ công khai xin lỗi, phục hồi danh dự đối với ông Nguyễn Văn Võ và bà Nguyễn Thị Thưởng.