1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Giả số điện thoại trực ban tác chiến của công an để lừa đảo

(Dân trí) - Sử dụng số điện thoại giống với số điện thoại của trực ban tác chiến Công an quận 1, TPHCM, các đối tượng xưng là cán bộ Cảnh sát hình sự đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân.

Ngày 16/10, Công an Quận 1 cho biết, thời gian qua đơn vị tiếp nhận khoảng 10 cuộc gọi của người dân trình báo về việc bị các đối tượng sử dụng các số điện thoại giống với số điện thoại của trực ban Công an Quận 1 xưng là cán bộ, Cảnh sát hình sự đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân.

Công an Quận 1 khẳng định, đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng tội phạm sử dụng công nghệ cao, người dân phải hết sức cảnh giác với thủ đoạn này. 

Theo đó, các đối tượng này đã sử dụng công nghệ Voice over IP (cách gọi sử dụng ứng dụng truyền tải giọng nói qua mạng máy tính) để giả danh Công an Quận 1 với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân.

Cụ thể, số điện thoại của trực ban tác chiến Công an Quận 1 là 028 38297643. Trong khi đó, các đối tượng lừa đảo dùng số điện thoại có thêm các đầu số 1080 +8402838297643 hoặc +02838297643.

Công an Quận 1 khuyến cáo người dân cảnh giác với các cuộc gọi điện thoại thông báo nợ cước điện thoại, nợ tiền ngân hàng, trúng thưởng, nhận quà, xác minh, giám định. Đồng thời, tuyệt đối không chuyển, nộp tiền vào tài khoản cho người khác khi chưa biết rõ họ là ai và sử dụng vào mục đích gì.

Công an Quận 1 cũng cho biết, các cơ quan bảo vệ pháp luật của Nhà nước Việt Nam như Công an, Viện Kiểm sát, Toà án khi thực hiện các thủ tục tố tụng đều cử cán bộ làm việc trực tiếp với đương sự có liên quan; tuyệt đối không có việc trao đổi qua điện thoại hoặc mạng xã hội và không có việc buộc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để giám định, xác minh. 

Hoàng Thuận