Giả nhân viên xổ số, lừa nhiều người chuyển gần 1 tỷ đồng
(Dân trí) - Bằng thủ đoạn giả danh nhân viên công ty xổ số và đưa ra các thông tin trúng thưởng, đầu tư sinh lời, hai bị cáo đã lừa nhiều người chuyển tiền, chiếm đoạt tổng cộng gần 1 tỷ đồng.
Ngày 2/6, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tâm (41 tuổi, ngụ An Giang) và Nguyễn Tuấn Kiệt (41 tuổi, ngụ Cần Thơ) 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Tâm (bìa trái) và Kiệt đứng nghe VKS công bố cáo trạng (Ảnh: Xuân Duy).
Do muốn có tiền tiêu xài, Kiệt và Tâm đã sử dụng các sim điện thoại không chính chủ để giả danh nhân viên công ty xổ số hoặc người quen của bị hại. Hai bị cáo đưa ra các thông tin gian dối về việc trúng thưởng, đầu tư sinh lợi nhuận hoặc đánh võng về tỷ lệ trúng cao để khiến các bị hại tin tưởng. Sau đó, Kiệt và Tâm yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản do cả hai chỉ định rồi chiếm đoạt.
Theo cáo trạng, Kiệt và Tâm đã chiếm đoạt của ông H. 394 triệu đồng, bà Tr. 150 triệu đồng, ông Kh. 115 triệu đồng, ông B. 230 triệu đồng và ông C. 70 triệu đồng. Tổng số tiền mà hai bị cáo chiếm đoạt của các bị hại là 959 triệu đồng.
Ngoài ra, từ ngày 18/4/2024 đến ngày 22/4/2024, Tâm gọi điện thoại cho ông V. tự nhận là Bí thư Thành ủy TPHCM và đưa ra thông tin đang gặp khó khăn cần vay 500 triệu đồng. Tuy nhiên, người này nghi ngờ lừa đảo nên không chuyển tiền cho bị cáo. Do đó, cơ quan điều tra không xem xét xử lý Tâm về hành vi này.
Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết và xin được giảm nhẹ hình phạt.
HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo Nguyễn Tuấn Kiệt và Nguyễn Văn Tâm là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân được pháp luật bảo vệ. Hành vi phạm tội của các bị cáo còn ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Vì vậy, cần xử lý nghiêm minh đối với các bị cáo nhằm giáo dục, cải tạo riêng và góp phần răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.







