1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bán con người nhưng xin hưởng án nhẹ vì... thương con mình

(Dân trí) - Cùng vợ “hờ” bán bé gái 15 tuổi sang Trung Quốc nhưng Toán xin nhận hết tội, chỉ mong HĐXX không bỏ tù vợ để con còn có người chăm sóc, dạy bảo.

Phiên tòa xét xử cặp vợ chồng hờ bán trẻ em qua biên giới lấy chồng

Suốt phiên xử, nhiều lần Moong Thị Búa (SN 1994, xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn, Nghệ An) bật khóc nức nở, ngoái nhìn cô con gái đang thơ thẩn chơi với hộp nhựa màu ở hành lang phòng xử án. Con bé là kết quả cuộc hôn nhân không giá thú giữa Búa và Vi Văn Toán (SN 1992, trú xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn) – cũng là bị cáo trong vụ án này. Cả hai bị truy tố ra trước pháp luật về tội “Mua bán trẻ em”.

Vi Văn Toán và Moong Thị Búa tại phiên tòa ngày 29/12/2017
Vi Văn Toán và Moong Thị Búa tại phiên tòa ngày 29/12/2017

Năm 2013, Búa và Toán gặp nhau khi sang Trung Quốc làm thuê. Biết nhu cầu lấy vợ của đàn ông bên này lớn nên cặp đôi này cùng Lữ Thị Thẩm bàn cách về Việt Nam tìm các cô gái đưa sang Trung Quốc bán.

Toán đến nhà Moong Thị Q. (SN 1998, trú huyện Kỳ Sơn), bảo đi lấy chồng Trung Quốc sung sướng lắm. Để cho Q. tin, Toán còn mang ảnh về cuộc sống bên Trung Quốc ra cho nạn nhân xem.

Sau khi rủ được Q. đồng ý đi lấy chồng Trung Quốc, Toán rủ rê được Vi Thị P. (SN 1996). Nhận được tin Toán tìm được “hàng”, Búa tức tốc từ Trung Quốc về để đưa người sang. Cuối tháng 8/2013, Vi Văn Toán đưa hai cô gái xuống thị trấn Diễn Châu giao cho Moong Thị Búa.

Sang Trung Quốc, Lữ Thị Thẩm bán Q. cho một người đàn ông bên này được 198 triệu, bán P. được 195 triệu đồng. Trừ đi các chi phí, Toán được nhận 10 triệu đồng, Búa được nhận 25 triệu đồng. Gia đình 2 nạn nhân được nhận mỗi người 35 triệu đồng. Một thời gian ngắn sau, Búa và Toán về quê, sống chung với nhau như vợ chồng

Ngày 28/2/2017, Moong Thị Q. trở về Việt Nam, tố cáo hành vi của Moong Thị Búa và Vi Văn Toán đến cơ quan điều tra. Vào thời điểm bị bán sang Trung Quốc, Moong Thị Q. mới hơn 15 tuổi. Búa và Toán bị truy tố ra trước pháp luật tội “Mua bán trẻ em”.

Vi Văn Toán động viên vợ sau khi xin nhận tội thay bất thành
Vi Văn Toán động viên vợ sau khi xin nhận tội thay bất thành

Tại phiên tòa, Vi Văn Toán cho rằng khi đặt vấn đề đưa Q. sang Trung Quốc lấy chồng đã nhận được sự đồng ý của bố mẹ nạn nhân. “Bố Q. còn mổ lợn làm vía cho Q. trước khi đi lấy chồng mà”, Toán nói. Do nhận thức pháp luật hạn chế nên Toán nghĩ đã được sự đồng ý của Q. và gia đình khi đưa nạn nhân sang Trung Quốc lấy chồng thì không vi phạm pháp luật.

Vi Văn Toán cũng xin nhận hết tội thay vợ và xin HĐXX đừng tuyên phạt tù Moong Thị Búa để Búa ở ngoài chăm sóc, dạy dỗ con gái. “Con bị cáo mới được 3 tuổi, còn bé quá…”, Toán nghẹn lại. Moong Thị Búa cũng thút thít xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với con.

HĐXX vào nghị án, Vi Văn Toán và Moong Thị Búa ngồi sát gần nhau. Trong khi vợ bật khóc nức nở thì mắt Toán cũng đỏ hoe. Quên cả e ngại, Toán đưa tay choàng qua vai vợ vỗ về…

HĐXX tuyên phạt Vi Văn Toán 5 năm tù, Moong Thị Búa 4 năm tù về tội “Mua bán trẻ em”. Tòa buộc vợ chồng Toán phải bồi thường cho phía bị hại 50 triệu đồng như thỏa thuận trước đó giữa hai bên.

Hoàng Lam