Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Trương Mỹ Lan có bị tổng hợp hình phạt tử hình?

Xuân Duy

(Dân trí) - Giai đoạn 1, bà Trương Mỹ Lan bị phạt mức án tử hình. Trong giai đoạn 2, bị cáo bị tòa sơ thẩm phạt tù chung thân. Sau phán quyết phúc thẩm sáng nay, tòa sẽ tổng hợp hình phạt.

Sáng 21/4, TAND Cấp cao tại TPHCM đưa ra phán quyết phúc thẩm đối với vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Bà Trương Mỹ Lan có bị tổng hợp hình phạt tử hình? - 1

Bị cáo Trương Mỹ Lan (Ảnh: Hải Long).

Trong phiên tòa phúc thẩm lần này, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát) và đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản 30.081 tỷ đồng của 35.824 trái chủ; "rửa" 445.747 tỷ đồng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 4,5 tỷ USD (tương đương 106.730 tỷ đồng).

Tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan giữ nguyên kháng cáo và cho rằng bản án cáo buộc mình về 3 tội danh trên là chưa thỏa đáng, nhưng bà Lan không kêu oan và cam kết bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các trái chủ.

Trong phần luận tội, đại diện Viện KSND Cấp cao tại TPHCM đề nghị HĐXX xét xử giảm nhẹ hình phạt tù chung thân cho bà Lan đối với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với tội danh Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, VKS cho rằng không có căn cứ xem xét giảm nhẹ cho bà Trương Mỹ Lan.

Trong vụ án này, phần lớn kháng cáo của các bị cáo còn lại được VKS đề nghị HĐXX chấp nhận.

Trong giai đoạn 1, bà Trương Mỹ Lan bị phạt mức án tử hình về tội Tham ô tài sản và bản án đã có hiệu lực.

Qua giai đoạn 2, người phụ nữ này bị phạt tù chung thân, tòa sơ thẩm không tổng hợp hình phạt vì bản án chưa có hiệu lực. Tuy nhiên, sau phán quyết phúc thẩm giai đoạn 2 này, HĐXX sẽ tổng hợp hình phạt đối với bà Lan.

Bà Trương Mỹ Lan có bị tổng hợp hình phạt tử hình? - 2

Bà Trương Mỹ Lan sẽ phải chấp hành hình phạt chung cho 2 bản án là tử hình (Ảnh: Hải Long).

Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án được quy định tại Điều 56 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và tại Công văn số 02/TANDTC-PC năm 2021 của TAND Tối cao về giải đáp một số vướng mắc trong xét xử.

Cụ thể, Khoản 1, Điều 56 Bộ luật Hình sự quy định một người đang phải chấp hành một bản án mà lại bị xét xử về tội đã phạm trước khi có bản án này, thì tòa án quyết định hình phạt đối với tội đang bị xét xử, sau đó quyết định hình phạt chung theo quy định tại Điều 55 của Bộ luật này.

Theo đó, trường hợp bị cáo đã bị kết tội trong vụ án trước với hình phạt là tử hình và vụ án sau là tù chung thân thì tổng hợp hình phạt đối với bị cáo sẽ là tử hình.