Tỷ phú Warren Buffett liên tục chốt lãi khủng từ hãng xe điện Trung Quốc

Nhật Minh

(Dân trí) - Công ty của nhà đầu tư huyền thoại Mỹ Warren Buffett vừa bán 95 triệu cổ phiếu hãng xe điện BYD của Trung Quốc, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 12%.

Theo hãng tin AP, công ty này tính đến thời điểm hiện tại đã bán gần 95 triệu trong tổng số 225 triệu cổ phiếu BYD, nhưng vẫn là một cổ đông lớn.

Cụ thể, trong hồ sơ gửi thị trường chứng khoán Hồng Kông hôm 9/2, công ty Berkshire Hathaway cho biết đã bán thêm 4,235 triệu cổ phiếu BYD kể từ tháng trước. 

Tỷ phú Warren Buffett liên tục chốt lãi khủng từ hãng xe điện Trung Quốc - 1

Mẫu xe điện BYD Atto 3 đang được chú ý ở nhiều thị trường châu Á, như Thái Lan và Malaysia (Ảnh: AP).

Sau thông báo bán cổ phần nói trên, công ty Berkshire vẫn nắm giữ 130,3 triệu cổ phiếu BYD, tương đương cổ phần khoảng 12%. Theo thông báo cuối cùng vào tháng trước, Berkshire nắm giữ 13% cổ phần BYD. Theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán Hồng Kông, công ty niêm yết chỉ phải thông báo những giao dịch làm thay đổi tỷ lệ phần trăm tròn số. 

Theo CNN, Berkshire đã chi 232 triệu USD để mua 225 triệu cổ phiếu BYD vào năm 2008. Khi đó, cổ phiếu BYD giảm giá xuống mức thấp kỷ lục do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Tuy nhiên, từ đó tới nay, giá cổ phiếu BYD đã bật tăng mạnh. Vào năm 2020, giá cổ phiếu BYD niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông đã tăng 437% khi thị trường xe điện Trung Quốc bùng nổ, và công ty phát triển "Blade Battery", một dự án nhằm giảm thiểu những lo ngại về độ an toàn của pin trên xe điện.

BYD cho biết loại pin này mỏng hơn và dài hơn so với pin lithium truyền thống, nên có thể tối đa hóa không gian bên trong bộ pin. Nó cũng ít nguy cơ cháy hơn ngay cả khi bị va đập mạnh.

Năm ngoái, BYD đã vượt Tesla, trở thành thương hiệu xe điện bán chạy nhất Trung Quốc.

Cho đến tháng 8 năm ngoái, Berkshire chưa bao giờ bán bất kỳ cổ phiếu nào của BYD. Tổng số tiền 232 triệu USD mà Berkshire bỏ ra để mua cổ phiếu BYD cách đây 15 năm đã tăng lên hàng tỷ USD.

Sau nhiều đợt, Berkshire đến nay đã bán tổng cộng 95 triệu cổ phiếu BYD với giá trung bình khoảng 26 USD/cổ phiếu, tức là lãi gấp 26 lần. 

BYD có trụ sở đặt tại thành phố Thâm Quyến, là một trong những nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới. Trong năm 2022 vừa qua, BYD đã bán được gần 1,9 triệu xe, gồm xe điện thuần túy, xe hybrid sạc điện và hybrid.

Các nhà đầu tư của BYD khá lo lắng trước việc Berkshire liên tục "xả" cổ phiếu BYD, và khả năng Buffett cùng với nhóm đầu tư của mình sẽ tiếp tục bán ra hoặc bán hết.

Khi được hỏi về lý do bán cổ phiếu BYD sau nhiều năm, tỷ phú Buffett không trả lời. Ông thường không bình luận gì về cổ phần mà ông mua bán khi vẫn đang giao dịch.

Nhiều người đầu tư theo tỷ phú Buffett vì tỷ lệ thành công quá cao trong những năm qua.

Ngoài cổ phần trong BYD, công ty Berkshire hiện có danh mục đầu tư hoành tráng, gồm số lượng lớn cổ phiếu Apple, Bank of America, Coca-Cola...