"Elon Musk đã bỏ rơi Tesla"

Nhật Minh

(Dân trí) - Một cổ đông lớn của Tesla đang kêu gọi hội đồng quản trị tìm người thay vị trí CEO của Elon Musk vì tỷ phú này quá "đắm đuối" với Twitter mà bỏ bê hãng xe điện.

Các nhà đầu tư của Tesla đang ngày càng mất kiên nhẫn khi thấy giá cổ phiếu sụt giảm và CEO Elon Musk quá bận rộn, vì cùng lúc điều hành 3 công ty khác nhau. 

Elon Musk đã bỏ rơi Tesla - 1

Tỷ phú Elon Musk được cho là đang dành quá nhiều thời gian cho thương vụ thâu tóm mạng xã hội Twitter nên xao nhãng việc điều hành Tesla (Ảnh: Getty Images).

Cổ đông cá nhân lớn thứ 3 của Tesla, ông KoGuan Leo, đang kêu gọi tìm người thay vị trí CEO để tỷ phú Elon Musk có thể tập trung vào các dự án tâm huyết khác của ông, như SpaceX và Twitter.

"Elon đã bỏ rơi Tesla và Tesla hiện không có một CEO thực sự", ông KoGuan Leo chia sẻ trên Twitter hôm 14/12 vừa qua. "Tesla cần và xứng đáng có một CEO toàn tâm toàn ý với công ty". 

Theo ghi nhận tại thời điểm tháng 9 năm nay, ông KoGuan Leo nắm giữ 22,7 triệu cổ phiếu Tesla, hiện tại có giá trị thị trường là 3,57 tỷ USD. Ông Leo gom cổ phiếu Tesla từ những ngày đầu bùng phát dịch Covid-19, khi giá cổ phiếu có giá trung bình chỉ khoảng 40 USD, so với mức 157 USD hiện tại.

Giá cổ phiếu Tesla đến nay đã giảm 55% so với cùng kỳ năm ngoái, và việc đó làm "bốc hơi" khoảng 225 tỷ USD giá trị thị trường của hãng xe điện này kể từ khi ông Musk chốt thương vụ thâu tóm Twitter vào cuối tháng 10. Việc này xảy ra vào đúng thời điểm S&P 500 tăng hơn 3%, nên nỗi lo lắng của các nhà đầu tư là rất thật.

Nhà phân tích Wedbush Dan Ives đã gọi thương vụ thâu tóm Twitter của ông Musk là "gánh xiếc" và "vùng chạng vạng".

Dù tức giận, nhưng ông Leo cho biết sẽ không bán cổ phiếu Tesla. Thay vào đó, ông còn đang định mua thêm, vì tin rằng cổ phiếu đang ở mức giá thấp hơn giá trị thực tế, và công ty vẫn còn tiềm năng phát triển nếu có một CEO "tập trung chuyên môn".

"Thành thật mà nói, tôi không quan tậm việc ông Elon đi hay ở lại với Tesla. Tesla là một công ty tuyệt vời, và mức giá 160 USD/cổ phiếu là thấp", ông Leo nói. Ông kỳ vọng Tesla tìm được một CEO giỏi như Tim Cook của Apple để điều hành Tesla.

"Elon thực chất chỉ là một người làm thuê. Ông ấy chính là nhân viên của chúng ta" ông Leo chia sẻ trên Twitter. "Tôi định sẽ đầu tư thêm nhiều tỷ USD vì Tesla sẽ trở thành công ty lớn nhất dù có hay không có Elon".

Không chỉ nói suông, ông Leo cho biết sẽ mua thêm 3 triệu cổ phiếu Tesla với giá 160 USD/cổ phiếu nếu giá giảm xuống dưới 160 USD trong vài tuần, nhưng điều khiến ông Leo không vui là trong khi ông đang mua thêm cổ phiếu Tesla thì ông Musk lại bán.

"Hôm nay, tôi đã đầu tư thêm 500 triệu USD để ít nhất ổn định giá cổ phiếu Tesla ở mức 160 USD. Trong khi đó, ông Elon đã bán 35 tỷ USD", ông Leo nói.

Chỉ vài giờ sau chia sẻ trên của ông Leo trên Twitter, tỷ phú Elon Musk đã bán thêm 22 triệu cổ phiếu với giá 3,6 tỷ USD). 

Theo BusinessInsider