Tesla bị loại khỏi một triển lãm ô tô vì lý do an toàn, ngay trước khai mạc
(Dân trí) - Sau hàng loạt các vụ đốt phá xe Tesla và showroom Tesla nhằm phản đối ông Elon Musk, ban tổ chức Vancouver Auto Show ở Canada đã quyết định không cho thương hiệu xe điện này tham gia triển lãm.
Quyết định này được đưa ra vì những lo ngại về vấn đề an ninh, an toàn của sự kiện, trong bối cảnh làn sóng biểu tình, phản đối ngày càng lan rộng. Đã xảy ra các vụ đốt xe, đốt trạm sạc, phóng hỏa và thậm chí nổ súng vào đại lý Tesla.
Với việc các xe Tesla đã được đưa tới triển lãm để sẵn sàng đón 130.000 khách tham quan, đây hẳn là một quyết định khó khăn của ban tổ chức khi chỉ còn một ngày là khai mạc triển lãm.
"Vancouver International Auto Show đã loại Tesla sau khi ban tổ chức đưa ra nhiều đề nghị hãng tự nguyện rút. Mối quan tâm chính của chúng tôi là sự an toàn của những người tham dự, các hãng trưng bày và nhân viên", ông Eric Nicholl, giám đốc triển lãm, cho biết.

Những chiếc xe Tesla đã sẵn sàng để xuất hiện tại sự kiện Vancouver Auto Show nhưng sau đó phải rút lui (Ảnh: Vancouver Sun).
Hình ảnh do ban tổ chức chia sẻ cho thấy có một chiếc Cybertruck, một chiếc Model 3, và một chiếc Model Y phiên bản nâng cấp đã được chuẩn bị trưng bày tại triển lãm.
Vancouver Auto Show là một trong những triển lãm ô tô lớn nhất ở Canada, năm nay sẽ trưng bày khoảng 200 mẫu xe trong 5 ngày diễn ra sự kiện, bắt đầu từ ngày 19/3.

Tên Tesla đã bị loại khỏi danh sách các đơn vị tham gia trên website của VIAC (Ảnh chụp màn hình).
Trước đó, VIAC bị chỉ trích nặng nề vì đã cho phép Tesla trưng bày xe khi mà CEO Elon Musk của hãng có mối quan hệ mật thiết với Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã quyết định áp thuế với hàng hóa nhập khẩu từ Canada. Ông Musk và Tổng thống Trump cũng từng "đụng chạm" tới quyền độc lập của Canada.
Cụ thể, ông Trump tuyên bố muốn mua lại Greenland, giành lại quyền kiểm soát kênh đào Panama, biến Canada thành bang thứ 51 của Mỹ.
Xe Tesla và các showroom của Tesla trên khắp nước Mỹ đã trở thành mục tiêu tấn công của những người biểu tình phản đối việc ông Musk được bổ nhiệm làm lãnh đạo Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) cho chính quyền Tổng thống Trump, khiến hàng ngàn nhân viên chính phủ mất việc.