Chủ xe điện Tesla lo sợ bị tấn công, nguyên nhân từ cử chỉ của Elon Musk?

Phạm Trung Đức

(Dân trí) - Hàng loạt sự cố đã xảy ra sau khi ông chủ hãng xe điện Tesla có cử chỉ bị cho là "kiểu chào Hitler" trong lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng trước.

Cảnh sát bang Massachusetts (Mỹ) đã mở cuộc điều tra sau khi xuất hiện hình chữ thập ngoặc và "hình vẽ thù hận" gần một trạm sạc nhanh của Tesla. Sở cảnh sát Tyngsborough được gọi đến hiện trường vào ngày 11/2 và phát hiện một số dòng chữ có nội dung thù ghét được viết bằng phấn trên mặt đất.

Chủ xe điện Tesla lo sợ bị tấn công, nguyên nhân từ cử chỉ của Elon Musk? - 1

Dòng chữ thù hận và hình chữ thập ngoặc (đã được làm mờ) viết bằng phấn trên nền đất ở trạm sạc của Tesla ở Tyngsborough, bang Massachusetts, vào ngày 12/10 (Ảnh: NBC News Boston).

Cảnh sát không tin rằng vụ việc đã được camera an ninh ghi lại và họ không thể tìm thấy bất kỳ nhân chứng nào tại hiện trường. Tuy nhiên, họ đã có thể rửa sạch phấn bằng nước nóng.

Trong một tuyên bố, cảnh sát trưởng Shaun Woods của sở cảnh sát Tyngsborough cho biết họ tin rằng đây là một sự cố đơn lẻ, vì chưa có bất kỳ báo cáo nào tương tự trong cộng đồng.

Ông nói thêm: "Những hành vi như thế này cực kỳ hiếm gặp trong cộng đồng và chúng tôi coi đó là hành vi nghiêm trọng". Ông khuyến khích bất kỳ ai có thông tin hãy lên tiếng để hỗ trợ công tác điều tra.

Mặc dù không có thông tin nào về động cơ, nhưng các vụ việc chống lại Tesla liên quan đến chế độ quốc xã đã diễn ra sau khi tỷ phú Elon Musk, ông chủ Tesla, thực hiện hành động bị cho là giống "kiểu chào Hitler".

Một cửa hàng Tesla ở Loveland, bang Colorado (Mỹ) đã bị phá rối ít nhất 3 lần, và mới đây nhất là hành động cố ý gây cháy, một số xe bị phun sơn và vẽ hình "xe quốc xã". Một nhóm chống chế độ quốc xã cũng được cho là đã đe dọa sẽ bắt đầu phá hoại các xe Tesla ở California.

Chủ xe điện Tesla lo sợ bị tấn công, nguyên nhân từ cử chỉ của Elon Musk? - 2

Tờ rơi kêu gọi tẩy chay Tesla được dán kín cột điện thoại ở bên ngoài đại lý Tesla ở Berkeley, bang California (Ảnh: Berkeleyside).

Các chủ xe Tesla ngày càng cảm thấy áp lực, một số người lo sợ trở thành nạn nhân của tội ác thù hận. Điều đó vẫn tiếp tục cho đến ngày 14/2, khi tiến sĩ Kumait Jaroje nói với một số hãng tin tức ở Massachusetts rằng ông đang là mục tiêu của những người chống chế độ quốc xã vì ông đang sử dụng một chiếc Cybertruck màu vàng.

Ai đó được cho là đã dán "nhãn dán tục tĩu" lên chiếc xe này vào đầu tháng 2, và ông được cho là đã bị đe dọa sau khi đăng ảnh chiếc xe bán tải điện lên mạng. Chia sẻ với kênh tin tức CBS News Boston, ông cho biết đã gặp phải hành động thiếu lịch sự và thù địch trong giao tiếp. Jaroje đang rất lo lắng và căng thẳng về sự an toàn của gia đình và các con của mình.

Trong khi đó, theo trang Politico, những người quá khích đã phun hình chữ thập ngoặc và các câu bài trừ chế độ phát xít lên một chiếc xe Tesla trong showroom ở thành phố Hague (Hà Lan) vào đêm 2/2.

Ngoài các hành động phá hoại, Tesla còn đang đối mặt với tình trạng sụt giảm doanh số ở châu Âu sau hành động của ông Musk.

Doanh số của Tesla tại Đức trong tháng 1 đã giảm 59% so với tháng 1 năm ngoái, theo số liệu của Cơ quan quản lý phương tiện cơ giới liên bang. Doanh số của hãng tại Pháp và Anh cũng giảm lần lượt 63% và 12% trong tháng 1.