"Tân binh" Kia Clavis chuẩn bị ra mắt, chinh phục phân khúc khó?

Nhật Minh

(Dân trí) - Cùng với Sonet và Seltos, "tân binh" Kia Clavis sẽ cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ nhỏ (sub-compact) đang ngày càng chật chội.

Kia được cho là chuẩn bị bổ sung một mẫu SUV cỡ nhỏ hoàn toàn mới vào danh mục sản phẩm của hãng, với chiều dài dưới 4m và mang tên Clavis.

Tin đồn xuất hiện lần đầu tiên khi Kia đăng ký bản quyền tên gọi "Clavis" ở thị trường Ấn Độ hồi đầu tháng 12. Mặc dù hồ sơ đăng ký nộp ngày 12/12 không nêu rõ kiểu thân xe của mẫu mới, nhưng theo truyền thông Ấn Độ, đó sẽ là một mẫu SUV.

Các nguồn tin giấu tên ở Ấn Độ tiết lộ rằng Kia Clavis sẽ có thiết kế vuông vức và hầm hố.

Tân binh Kia Clavis chuẩn bị ra mắt, chinh phục phân khúc khó? - 1

Sonet 2024 hiện là mẫu SUV nhỏ nhất trong danh mục sản phẩm của Kia tại Ấn Độ (Ảnh: Kia).

Định vị phân khúc của mẫu xe mới đang là vấn đề gây tranh cãi. Trang Autocar Ấn Độ cho rằng Kia Clavis sẽ lấp đầy khoảng cách giữa mẫu Sonet và Seltos. Phiên bản động cơ đốt trong được cho là sẽ ra mắt trước, sau đó tới bản thuần điện.

Trang Autocar Ấn Độ cũng cho biết mẫu xe này sẽ được bán từ đầu năm 2025, sau khi chính thức trình làng vào năm 2024.

Các nguồn tin khác, trong đó có Financial Express, cho rằng Kia Clavis sẽ thuộc cùng phân khúc với "người anh em" Hyundai Exter. Mẫu SUV cỡ nhỏ này đã trình làng vào năm 2023, với chiều dài 3.815mm, dùng chung nền tảng khung gầm và động cơ 1.2L với mẫu i10 Nios/Aura.

Kia Clavis có thể sẽ nhỏ hơn so với Kia Sonet và cùng cỡ với Kia Stonic.

Chưa có sự xác nhận chính thức nào từ phía hãng xe Hàn Quốc, cũng chưa có ảnh chụp trộm xe trên đường chạy thử, nên thiết kế và thông số kỹ thuật của hiện tại mới chỉ là dự đoán.