Kinh nghiệm lái xe từ thực tế:

Ô tô con móp đầu vì chen làn, rúc vào thùng xe tải

Nhật Minh

(Dân trí) - Đây là kiểu đi khá phổ biến của nhiều tài xế khi đường đông, dù rất dễ dẫn tới va chạm.

Tình huống diễn ra vào ngày 8/10 trên đường Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Theo đó, ô tô con đã cố lách lên trước, dù xe có camera hành trình đang bám sát đuôi xe tải, và làn đường đối diện đang đông, không có đủ khoảng trống. Hậu quả là đầu ô tô con bị mắc kẹt vào góc dưới thùng xe tải, dẫn đến móp méo.

Ô tô con móp đầu vì chen làn, rúc vào thùng xe tải (Video: OFFB).

Khi video ghi lại tình huống này được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng đây là kiểu đi bon chen, "điền vào chỗ trống" khá quen thuộc của nhiều tài xế, vừa gây tắc đường vừa dễ dẫn đến va quệt xước xe.

"Sau lần móp đầu xe này, hy vọng tài xế ô tô con đã có bài học cho bản thân. Đường đông mà xe nào cũng cứ chen với lách kiểu khôn lỏi như vậy thì chỉ tắc thêm. Cứ xếp hàng lần lượt mới thoát nhanh được", tài khoản Facebook có tên Chiến Thắng bình luận.

"Bác tài xe có camera hành trình cũng "cứng" đấy, quyết bám sát đuôi xe tải, không cho xe kia lách vào. Tôi đi đường cũng hay gặp kiểu chen hàng như thế này, rất bực, chỉ sợ họ quệt vào xe mình nên nhiều khi buộc phải nhường", thành viên Minh Tuấn nêu ý kiến trong một nhóm trên mạng xã hội.

Trong khi đó, tài xế Văn Anh cho rằng với những tình huống gây ách tắc giao thông như thế này, cảnh sát giao thông nên tiến hành xử phạt thì mới gia tăng ý thức của các tài xế.

"Nhiều tài xế cho rằng đường không có vạch kẻ liền, không có dải phân cách cứng thì hoàn toàn có thể chạy lấn sang phần đường đối diện để vượt. Nhưng cần nhớ rằng các phương tiện ở làn đối diện vẫn được ưu tiên hơn, chứ nếu không thì người ta chia làn đường làm gì, ai thích đi ở đâu thì đi, có chỗ nào trống thì điền vào", tài khoản Quang Tuấn bình luận.

Nghị định 100/2019/NĐ-CP và Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định mức phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều).

Ngoài ra, người vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.

Nếu người điều khiển ô tô đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định mà gây tai nạn sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng, và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng.