Kinh nghiệm lái xe từ thực tế:

Ô tô bật đèn pha và lao thẳng vào xe ở làn đối diện, nghi tài xế say xỉn

Nhật Minh

(Dân trí) - Một ô tô con và hai người đi xe máy đã gặp nạn vì chiếc Mercedes bật đèn pha chạy bạt mạng trên đường, lấn hẳn sang làn đối diện.

Sự việc xảy ra trên Quốc lộ 47, đoạn qua xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa vào khoảng gần 5 rưỡi chiều 18/12 vừa qua.

Chiếc Mercedes đã bật đèn pha và chạy bạt mạng trên đường, lao thẳng vào các xe ở làn đối diện (Video: OFFB/Công Sơn).

Video do camera hành trình của một xe ô tô ghi lại cho thấy, với kiểu di chuyển bất bình thường của chiếc Mercedes, nhiều khả năng tài xế đang trong tình trạng không tỉnh táo, có thể là buồn ngủ hoặc say xỉn.

Người chia sẻ video lên mạng xã hội cho biết, vì tránh chiếc Mercedes chạy như hung thần, xe Honda Brio màu đỏ đã phải phanh cháy đường, văng đuôi vuông góc. Trong khi đó, hai người đi xe máy phía sau cũng bị ngã vì phanh gấp.

Tuy nhiên, may mắn là không ai bị chấn thương nghiêm trọng, chiếc Mercedes đã dừng lại sau khi chạy thêm khoảng 200m.

Hiện tại là thời điểm sát Tết, tình trạng lái xe sau khi uống rượu bia thường tăng cao, nên video trên như một lời nhắc nhở, cảnh báo cho các tài xế.

Không ít người vẫn quan niệm rằng nếu chỉ uống ít bia/rượu thì vẫn đủ tỉnh táo để lái xe an toàn và không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, Việt Nam có quy định cấm người điều khiển ô tô sử dụng rượu/bia; còn đối với người xe máy và motor, con số cho phép là không vượt quá 50mg/100ml máu hoặc dưới 0,25mg/1 lít khí thở.

Nếu bị phát hiện điều khiển ô tô khi nồng độ cồn trong cơ thể vượt mức cho phép thì tài xế có thể bị phạt tới 40 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX). Tuy nhiên, các mức phạt này cũng không đáng sợ bằng nguy cơ gây tai nạn chết người. Khi đó, tài xế vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự; tùy mức độ nghiêm trọng, mức xử phạt có thể lên tới 15 năm tù.

Theo Điều 8 của Luật Giao thông đường bộ năm 2008, hành vi lái ô tô sau khi đã uống bia/rượu bị cấm hoàn toàn.

Về mức phạt đối với hành vi này, Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:

- Phạt tiền 6-8 triệu đồng khi lái xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg/100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg/1 lít khí thở. Hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng GPLX từ 10 tháng đến 12 tháng.

- Phạt tiền 16-18 triệu đồng nếu trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg/1 lít khí thở. Hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng GPLX từ 16 tháng đến 18 tháng.

- Phạt tiền 30-40 triệu đồng nếu trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg/1 lít khí thở. Hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng GPLX từ 22 tháng đến 24 tháng.