Nhiều chủ ô tô bị trộm ở Mỹ tìm lại được xe nhờ cộng đồng mạng

Phạm Trung Đức

(Dân trí) - Với số lượng thành viên lên tới hơn 10.000 người, một nhóm Facebook có "tai mắt" khắp nơi, đã giúp tìm xe bị trộm cho rất nhiều người.

Theo số liệu của Văn phòng Cảnh sát Portland (Mỹ), số vụ trộm xe hơi được báo cáo trong 7 tháng đầu năm 2022 tại đây cao đáng kinh ngạc - lên tới 6.312 vụ, tăng gần gấp đôi so với chỉ hai năm trước đó.

Honda, Ford và Subaru là 3 loại xe bị đánh cắp nhiều nhất ở Portland. Chủ các phương tiện bị trộm cho rằng lực lượng cảnh sát - vốn rất mỏng do phải rải ra nhiều lĩnh vực - không thể kiểm soát được tình hình trộm cắp tài sản.

Nhiều chủ ô tô bị trộm ở Mỹ tìm lại được xe nhờ cộng đồng mạng - 1

Cảnh sát Portland "bó tay" trước tình trạng trộm cắp tài sản gia tăng, một phần do lực lượng mỏng (Ảnh: Carscoops).

Với mong muốn cải thiện tình hình an ninh, một nhóm công dân ở Portland đã quyết định dùng sức mạnh của mạng xã hội để đối phó với nạn trộm cắp. Cụ thể, họ đã lập nhóm Facebook có tên gọi "PDX Stolen Cars", hiện có hơn 10.000 thành viên và đã giúp hàng trăm người lấy lại được xe.

Các thành viên của nhóm luôn để ý xung quanh, kiểm tra số VIN và mô tả của các xe được báo mất với những xe mà họ thấy nghi ngờ khi vô tình gặp trên đường phố. 

Paul Regan là một trong những người đã tìm được lại chiếc Chevy Camaro 1981 bị trộm vào tháng 5. Anh lập tức báo cảnh sát và được khuyên là tốt nhất nên vào trang Facebook của Crawford - người sáng lập nên nhóm "PDX Stolen Cars" - để nhờ hỗ trợ.

Người này đã làm theo và khoảng một tháng sau, chiếc ô tô của anh được phát hiện trên Đại lộ North Midway, gần một cơ sở rã xe. Paul Regan đã may mắn tìm lại được chiếc Camaro còn nguyên vẹn và công thuộc về nhóm của Crawford.

Theo số liệu của cảnh sát, 91% trong số 6.312 chiếc xe được báo mất trộm trong 7 tháng đầu năm nay đã được tìm thấy, cho thấy sức mạnh của cộng đồng mạng.

Theo Carscoops