Tìm lại được xe Bentley bị mất trộm nhờ lắp định vị

Nhật Minh

(Dân trí) - Chiếc Bentley Mulsanne trị giá tương đương gần 7 tỷ đồng bị lấy trộm ở Anh đã được tìm thấy ở Pakistan.

Tiếp nhận thông tin từ cảnh sát Anh về việc truy dấu xe bị mất cắp ở London, lực lượng hải quan Pakistan hôm 4/9 đã thu giữ chiếc Bentley đậu ở lối đi của một ngôi nhà ở tại Karachi.

Cụ thể, chiếc xe bị đánh cắp tại London (Anh) và chuyển tới Pakistan để tiêu thụ. Tuy nhiên, theo truyền thông Pakistan những tên trộm không biết rằng chiếc xe đã được cài định vị.

Tìm lại được xe Bentley bị mất trộm nhờ lắp định vị - 1

Chiếc xe trị giá hơn 300.000 USD và là mẫu sedan lớn nhất, đắt nhất của Bentley (Ảnh cắt từ clip).

Hải quan Pakistan đã nhận được thông tin về vị trí của chiếc xe, tiến hành xác minh và xin lệnh khám xét của tòa án. Chiếc xe mang biển đăng ký Pakistan nhưng khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện số khung trùng khớp với thông tin mà phía cảnh sát Anh cung cấp.

Chủ nhà nơi chiếc Bentley được tìm thấy cho biết đã mua xe qua môi giới và không xuất trình được giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp xe. Do đó, hải quan đã tiến hành thu giữ xe.

Theo chủ nhà, môi giới đã bán cho họ chiếc Bentley Mulsanne và cam kết "bao giấy tờ" để ra biển đăng ký Pakistan.

Hiện cả bên bán lẫn bên mua xe đã bị cảnh sát tạm giữ để điều tra.

Tìm lại được xe Bentley bị mất trộm nhờ lắp định vị - 2

Do không tìm thấy chìa khóa nên lực lượng chức năng phải đẩy chiếc Bentley Mulsanne lên xe cứu hộ và chở đi.

Bản thân việc chiếc Bentley Mulsanne có mặt ở thành phố cảng Karachi đã là một điều bí ẩn. Nhiều người thắc mắc không hiểu sao nó tới được đây. Ngạc nhiên hơn nữa là Phòng quản lý phương tiện cơ giới và thuế môn bài Sindh đã cấp biển đăng ký cho chiếc xe.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe được nhập vào Pakistan dưới dạng tài sản của một nhà ngoại giao.

Chính thức ra mắt hồi tháng 8/2009, Mulsanne là mẫu xe hoàn toàn mới của Bentley, được thiết kế để cạnh tranh với các sản phẩm đến từ thương hiệu Rolls-Royce và Maybach.

Mulsanne sử dụng phiên bản động cơ turbo kép V8 6.75L công suất 505 mã lực và mô-men xoắn cực đại 752 lb-ft. Công suất động cơ này được truyền tới trục bánh sau thông qua hộp số tự động 8 cấp, giúp xe có khả năng đạt vận tốc tối đa gần 300km/h.

Theo tribune.com.pk