Lộ diện xe bán tải đầu tiên của Kia trên đường thử, chờ ra mắt đấu Ranger

Nhật Minh

(Dân trí) - Mẫu xe bán tải mà Kia đang phát triển được cho là sẽ cạnh tranh cùng phân khúc với Ford Ranger và Toyota Hilux.

Có vẻ như mẫu xe bán tải được đồn đoán lâu nay của Kia đã bắt đầu thành hình, với một chiếc xe ngụy trang kín mít bị bắt gặp trên đường chạy thử.

Hiện chưa rõ những hình ảnh này là nguyên mẫu của giai đoạn đầu phát triển sản phẩm (prototype) hay là bản chạy thử (test mule). Có thể thấy nhiều bộ phận thân vỏ rõ ràng mượn từ mẫu Mohave SUV.

Lộ diện xe bán tải đầu tiên của Kia trên đường thử, chờ ra mắt đấu Ranger - 1

Xe bán tải đang chạy thử (trái) trông rất giống mẫu Kia Mohave tại Hàn Quốc (phải).

Những hình ảnh được chia sẻ trên BobaedreamKia_Club_Official cho thấy xe được che chắn, ngụy trang kỹ, nhưng để lộ cụm đèn pha LED giống hệt thiết kế trên Kia Mohave. Logo của Kia, lưới tản nhiệt và vòm chắn bùn bánh xe phía trước nhô cao cũng giống, nhưng không có phần ốp nhựa xung quanh.

Tương tự, cột A, cánh cửa trước và gương cửa cũng có vẻ giống trên "người anh em" SUV, nhưng phía sau là thiết kế mới và gầm xe cao hơn.

Thùng xe được che kín mít, nhưng ít nhất cho thấy đó là kiểu dáng vuông vức, đuôi dài. Cặp đèn hậu mang phong cách giống trên mẫu Hilux, nằm ở sát hai bên góc, chừa lại khoảng trống ở giữa cho cửa thùng xe mở xuống. Ngoài ra, có thể thấy bộ vi sai sau.

Lộ diện xe bán tải đầu tiên của Kia trên đường thử, chờ ra mắt đấu Ranger - 2

Cụm đèn pha LED giống hệt của mẫu Kia Mohave (Ảnh: Kia_Club_Official).

Kia Mohave sử dụng khung kiểu thang và được trang bị động cơ diesel 3.0L kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hộp số tự động 8 cấp. Cấu hình này có vẻ hoàn hảo cho một mẫu bán tải sẽ cạnh tranh với Toyota Hilux và Ford Ranger, nhưng hiện chưa rõ chiếc xe chạy thử này có thực sự sử dụng chung nền tảng khung gầm với mẫu SUV hay không.

Xe bán tải của Kia có thể sẽ chạy bằng điện. Suy cho cùng, Mohave ra mắt lần đầu tiên vào năm 2008 và dù đã có bản nâng cấp sâu vào năm 2019 để bắt nhịp ngôn ngữ thiết kế hiện tại của Kia, nhưng mẫu SUV này cũng đã khá "già cỗi" để có thể làm nền tảng phát triển một sản phẩm hoàn toàn mới như bán tải.

Lộ diện xe bán tải đầu tiên của Kia trên đường thử, chờ ra mắt đấu Ranger - 3

Hình ảnh cho thấy chiếc bán tải đang chạy thử của Kia có thiết kế cabin đôi (Ảnh: Bobadream).

Theo Korean Car Blog, trong một sự kiện của nhà đầu tư diễn ra vào tháng 3, Kia đã xác nhận việc sẽ ra mắt hai mẫu xe bán tải chạy điện, nằm trong số 14 mẫu xe chạy điện hãng dự kiến trình làng trong thời gian từ nay đến năm 2027. Trong đó, một mẫu sẽ là xe bán tải "hạng nặng", và một là "mẫu chiến lược dành cho các thị trường mới nổi". Chiếc xe trong ảnh trên có lẽ là bản chạy thử của mẫu dành cho thị trường mới nổi.

Theo Carscoops