Honda và GM hợp tác để phát triển xe điện "giá mềm"

T.Thủy

(Dân trí) - Hai "ông lớn" trong ngành ô tô đã hợp tác cùng nhau để phát triển những mẫu xe điện với mức giá "mềm" hơn, giúp người dùng có thể tiếp cận dễ dàng hơn.

Xe sử dụng động cơ điện được xem là tương lai của ngành công nghiệp ô tô. Các "tên tuổi" lớn cũng như những cái tên mới trên thị trường ô tô đều đã cho ra mắt những mẫu xe điện của riêng mình, nhưng điểm chung là các mẫu xe điện hiện nay đều có giá bán khá cao so với mặt bằng chung, khiến người dùng khó tiếp cận.

Hai

Hai "ông lớn" Honda và GM sẽ hợp tác cùng nhau để giúp khách hàng tiếp cận được những mẫu xe điện "giá mềm" (Ảnh: Getty).

Mới đây, hai "ông lớn" trong ngành công nghiệp ô tô là Honda và General Motors (GM) đã thông báo sẽ hợp tác cùng nhau để xây dựng một "nền tảng xe điện mới", giúp tạo ra những sản phẩm có giá phải chăng hơn.

Trước đó, Honda và GM đã cùng hợp tác cùng nhau để nghiên cứu về công nghệ pin xe điện từ năm 2018. Với thỏa thuận mới, hai công ty sẽ hợp tác cùng nhau và chia sẻ những công nghệ, tiêu chuẩn hóa nhiều thiết bị và quy trình sản xuất liên quan đến xe chạy điện, đồng thời cải tiến công nghệ pin và phương pháp sản xuất. Mục đích của sự hợp tác này là để tạo ra hàng triệu chiếc xe ô tô chạy điện mới vào năm 2027, trong đó chủ yếu là những mẫu xe crossover nhỏ gọn và "giá mềm".

Theo thỏa thuận, trước mắt GM sẽ sản xuất cho Honda hai mẫu SUV chạy điện, là Honda Prologue và một mẫu Acura (thương hiệu xe sang của Honda). Hai xe này đều sử dụng kiến trúc động cơ và pin Ultium do GM phát triển.

GM đã công bố về kiến trúc động cơ và pin Ultimum của hãng vào năm 2020, cho phép xếp các cell pin chồng lên nhau theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc, giúp sắp xếp các cell pin linh hoạt hơn trong một không gian.

Pin Ultium của GM có dung lượng từ 500kWh đến 200kWh, có khả năng đi được 650km cho một lần sạc, lớn gấp đôi so với dung lượng pin được trang bị trên một số mẫu xe Tesla hiện nay. Công nghệ này cũng hỗ trợ sạc nhanh để giúp tiết kiệm thời gian sạc đầy pin.

Nhiều chuyên gia phân tích thị trường đánh giá cao sự hợp tác giữa Honda và GM, hy vọng đây là dấu hiệu tích cực để giúp xe điện trở nên phổ biến hơn và có thể dần thay thế hoàn toàn được xe sử dụng động cơ đốt trong trong tương lai.

Theo EVTrek