Elon Musk "khoe" vũ đạo nhân dịp khai trương siêu nhà máy Tesla tại Đức

T.Thủy

(Dân trí) - Sau một thời gian dài bị trì hoãn, Tesla đã chính thức khai trương siêu nhà máy trị giá 5,5 tỷ USD tại Berlin (Đức).

Cuối năm 2015, Tesla thảo luận với các nhà lãnh đạo của EU để xây dựng một siêu nhà máy đặt tại châu Âu làm nơi sản xuất xe và pin cho Tesla để cung cấp cho thị trường này.

Nhiều quốc gia tại châu Âu đã tranh giành vị trí để Tesla xây dựng siêu nhà máy của mình vì sự đóng góp đáng kể của nhà máy này cho nền kinh tế và giải quyết việc làm.

Tháng 11/2019, CEO Elon Musk của Tesla chính thức công bố Berlin (Đức) là nơi hãng chọn để xây dựng siêu nhà máy trị giá 5,5 tỷ USD. Việc xây dựng sau đó được bắt đầu tiến hành vào tháng 5/2020 và dự kiến chính thức mở cửa vào cuối năm 2021. Tesla cũng đã thành lập một trung tâm thiết kế và phát triển ở gần nơi đặt nhà máy.

CEO Elon Musk và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đến tham dự sự kiện khai trương nhà máy Tesla (Ảnh: Reuters).

CEO Elon Musk và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đến tham dự sự kiện khai trương nhà máy Tesla (Ảnh: Reuters).

Việc sử dụng những công nghệ xây dựng mới đã giúp cho tốc độ xây dựng siêu nhà máy này được diễn ra một cách hết sức nhanh chóng. Đến tháng 10/2021, dù chưa thực sự hoàn thiện, Tesla đã tổ chức một sự kiện đặc biệt để mời 9.000 người địa phương đến tham quan nhà máy.

Tuy nhiên, mục tiêu mở cửa nhà máy vào cuối năm 2021 của Tesla đã không thể thành hiện thực và phải bị trì hoãn trong nhiều tháng do phải nhận sự phản đối từ nhiều quan chức chính phủ và nhà hoạt động môi trường tại địa phương, lo ngại siêu nhà máy này sẽ tác động xấu đến môi trường, nguồn nước uống, rừng, động vật hoang dã trong khu vực…

Sau nhiều tháng phải giải quyết các khiếu nại và vấn đề về pháp lý, hôm 22/3 vừa qua, Tesla đã chính thức khai trương siêu nhà máy tại Berlin. CEO Elon Musk của Tesla và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đến dự sự kiện này. Tuy nhiên, nhiều nhà hoạt động môi trường đã bị cấm đến tham dự sự kiện và nhiều tuyến đường dẫn đến nhà máy đã bị chặn lại để ngăn chặn những cuộc biểu tình chống Tesla của các nhà hoạt động môi trường.

Tại sự kiện khai trương nhà máy, Elon Musk cũng đã trao cho 30 khách hàng đầu tiên 30 chiếc Tesla Model Y được lắp ráp tại nhà máy này. Đây là những chiếc Tesla đầu tiên được sản xuất tại châu Âu.

Tesla dự kiến sẽ thuê 12.000 công nhân làm việc tại nhà máy đã đặt mục tiêu sản xuất 500.000 xe mỗi năm.

Elon Musk nhảy múa bên cạnh chiếc Tesla đầu tiên được xuất xưởng tại châu Âu (Ảnh: EPA).

Elon Musk nhảy múa bên cạnh chiếc Tesla đầu tiên được xuất xưởng tại châu Âu (Ảnh: EPA).

Xuất hiện tại sự kiện khai trương nhà máy mới, CEO Elon Musk đã bày tỏ sự hào hứng của mình bằng một màn vũ đạo ngẫu hứng trước sự chứng kiến của Thủ tướng Đức và hàng ngàn khách tham dự sự kiện. Ông hoàn toàn có lý do cho sự phấn khích của mình, khi mà nhà máy mới này sẽ giúp đáp ứng nhu cầu xe Tesla tại thị trường châu Âu mà không còn phải phụ thuộc vào các nhà máy sản xuất tại Mỹ và Trung Quốc.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Elon Musk "khoe" vũ đạo để thể hiện sự hào hứng của mình. Hồi đầu năm 2020, tại sự kiện khai trương siêu nhà máy đầu tiên của Tesla đặt tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), Elon Musk cũng đã có màn "vũ đạo", thậm chí cởi áo để ăn mừng nhà máy mới được mở cửa.

Elon Musk "khoe" vũ đạo tại sự kiện khai trương nhà máy Tesla ở Đức (Video: Bloomberg).

Khoảnh khắc Elon Musk cởi áo ăn mừng khai trương nhà máy Tesla ở Trung Quốc (Video: CCTV).

Theo NYP/CNBC