Hai anh em 3 tuổi và 6 tuổi rủ nhau lái ô tô đi mua sắm, gây tai nạn

Phạm Trung Đức

(Dân trí) - Video chiếc xe Toyota Vios do hai anh em cầm lái gặp nạn ở Malaysia đã gây sốt trên mạng xã hội vào đêm 9/5. May mắn là cả hai không bị thương.

Sự việc xảy ra trên đảo Langkawi của Malaysia. Hai anh em, một 3 tuổi và một 6 tuổi, định lái xe ô tô tới một cửa hàng. Người anh cầm lái, còn người em phụ trách chân phanh, chân ga.

Kết quả là chiếc Vios lao vào hàng cây bên đường, bị hư hỏng nghiêm trọng phần đầu bên trái. May mắn là không có ai bị thương hay thiệt mạng do sự liều lĩnh của hai anh em. Hiện chưa có thông báo chính thức nào của cơ quan chức năng về vụ tai nạn.

Video chiếc xe Vios do hai anh em cầm lái gặp nạn đã gây sốt trên mạng xã hội (Video: Buletin TV3).

Theo Luật Giao thông đường bộ năm 1987 của Malaysia, bố mẹ hoặc người giám hộ của hai bé có thể bị phạt về việc để cho trẻ nhỏ chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện cơ giới.

Sự việc cũng là bài học kinh nghiệm cho người lớn nói chung, không chỉ ở Malaysia, về việc cần thận trọng khi nhà có trẻ nhỏ. Để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, người lớn không nên chiều theo sở thích của con, tuyệt đối không cho phép trẻ lái xe ô tô kể cả khi trên đường vắng hoặc thậm chí không có ai. Không nên cho trẻ nhỏ ngồi trong lòng bố mẹ, sát vào vô lăng khi bố mẹ đang lái xe…

Vị trí an toàn nhất cho trẻ nhỏ trong ô tô là hàng ghế phía sau tay lái và có sử dụng ghế ô tô dành cho trẻ em phù hợp với từng độ tuổi. Với trẻ dưới 2 tuổi, nên sử dụng loại ghế chuyên dụng dành cho trẻ sơ sinh để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Theo paultan.org