Bé trai "cướp lái" xe ba bánh, gây náo loạn khu phố

Nhật Minh

(Dân trí) - Một bé trai chỉ khoảng 2-3 tuổi đã điều khiển chiếc xe ba bánh của bà lao vút qua đường, đâm vỡ cửa kính của một cửa hàng.

Sự việc xảy ra trên một con phố tại thành phố Tô Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc hôm 17/7 vừa qua và được camera giám sát ở cả trong và ngoài cửa hàng ghi lại.

Bà Li, chủ cửa hàng, cho biết cậu bé là con một nhà hàng xóm. Bà của bé đã rời khỏi chiếc xe ba bánh để nghe điện thoại mà quên không tắt máy, rút chìa khóa. Với một bé trai 2-3 tuổi, đó thực sự là cơ hội hiếm có để khám phá chiếc xe.

Bé trai "cướp lái" xe ba bánh, gây náo loạn khu phố (Video: Newsflare).

May mắn là cậu bé không bị thương. Gia đình cậu bé đã tình nguyện thay cửa kính bị vỡ cho nhà bà Li.

Sự việc trên có diễn biến khá giống một số trường hợp tai nạn do người lớn bất cẩn khi đi xe tay ga cùng trẻ nhỏ ở Việt Nam.

Bài học rút ra từ những tình huống này là để có thể giảm thiểu rủi ro cho trẻ nhỏ đi cùng, người điều khiển xe máy nói chung là xe ga nói riêng cần luôn nhớ phải kiểm soát 100% chiếc xe, không để trẻ nhỏ có cơ hội nghịch dại. Khi dừng xe, nếu rời tay khỏi tay lái, tốt nhất nên tắt máy đối với xe ga và về mo (số N) đối với xe số.