Hà Nội chưa thể thu phí xe máy vì chưa có mẫu tờ khai

(Dân trí) - Hà Nội quyết định thu phí đường bộ với hơn 4,5 triệu xe máy từ ngày 21/7, nhưng đã ba ngày đã trôi qua, các phường, xã vẫn “ngơ ngác”. Cục thuế Hà Nội cho biết, chưa có mẫu khai chung để thu phí và dự kiến đầu tháng 8 tới mới áp dụng.

Xã, phường vẫn… chờ

Lượng xe mô tô đang lưu hành ở 29 quận, huyện khoảng hơn 4,5 triệu chiếc. Hiện tại so với cả nước, cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông của thành phố đã được đầu tư xây dựng tương đối hiện đại, vốn đầu tư do ngân sách đảm bảo. Hàng năm, ngân sách thành phố phải bố trí một lượng vốn lớn để duy tu, duy trì thường xuyên hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông nhưng vẫn chưa đáp ứng với nhu cầu đặt ra. Cắn cứ vào sự thống nhất của HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định thu phí đường bộ với hơn 4,5 triệu chiếc xe máy từ ngày 21/7.

Nhiều người dân Hà Nội vẫn chưa biết kế hoạch thu phí
Nhiều người dân Hà Nội vẫn chưa biết kế hoạch thu phí

Để thu phí đường bộ đối với xe máy, nhiều phường xã ở Hà Nội cũng đã tổng hợp cụ thể số lượng xe máy trên địa bàn. Cụ thể, hết quý I năm 2013, trên địa bàn phường Vạn Phúc (Hà Đông) có 6.529 xe máy. Đơn vị này còn ước có 1/4 là xe có dung tích xy lanh dưới 100cm3. Theo ước tính của phường Vạn Phúc, trung bình một năm, phí sử dụng đường bộ theo đầu mô tô thu được khoảng gần 900 triệu.

Còn phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm) hết quý I năm 2013 cũng có khoảng 3.290 xe mô tô (1/6 xe có dung tích xy lanh dưới 100cm3). Căn cứ vào đó, trung bình mỗi năm phường này thu được khoảng hơn 466 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị này cũng tính toán đủ các khoản thu chi để phục vụ công tác thu phí đường bộ xe máy.

Ngoài hai phường trên, nhiều phường xã khác trên địa bàn Hà Nội như phường Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng), xã Trung Hòa, Thanh Bình (huyện Chương Mỹ)… đã thống kê đầy đủ số lượng xe máy và dự kiến những khoản thu chi phục vụ việc này. Thế nhưng qua khảo sát của phóng viên Dân trí, mặc dù quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí đường bộ đối với xe máy có hiệu lực từ ngày 21/7, thế nhưng ba ngày đã qua công việc này vẫn ách tắc.

Chủ tịch một xã ở huyện Sóc Sơn cho biết xã này chưa triển khai việc thu phí đường bộ đối với xe máy. Lý giải về việc này theo ông này cho hay là do chưa nhận được bất kỳ một chị đạo hay hướng dẫn nào từ cấp trên. Do vậy, xã này vẫn đợi khi nào có hướng dẫn thu phí từ UBND huyện thì xã này mới tính đến phương án thu.

Đang chờ thành phố quyết mẫu khai

Trong khi chính quyền cấp xã còn chưa có hướng dẫn cụ thể về thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy thì hàng triệu chủ phương tiện trên địa bàn Hà Nội cũng chưa biết xe máy của mình chịu mức phí nào. Hơn nữa, nhiều người đi xe không chính chủ cũng chưa rõ nộp phí ra sao.

Có thể đầu tháng 8 tới người dân Hà Nội mới phải nộp phí đường bộ cho xe máy
Có thể đầu tháng 8 tới người dân Hà Nội mới phải nộp phí đường bộ cho xe máy

“Đi xe Wave nhưng tôi không biết cụ thể dung tích xy lanh của mình là trên hay dưới 100cm3 và phải nộp phí là bao nhiêu. Từ 21/7 đến nay đã có ai vào nha tôi thông báo phải nộp phí đường bộ xe máy gì đó đâu”, chị Nguyễn Thị Hạnh ở Từ Liêm cho biết.

Trong khi đó, chị Thuyết ở Hoàng Long (huyện Phú Xuyên) nói: “Thông qua báo chí chúng tôi cũng đươc biết Hà Nội có chủ trương thu phí đường bộ xe máy từ ngày 21/7. Từ hôm đó đến nay chưa thấy ai vào nhà hướng dẫn khai báo cụ thể thế nào”.

Chủ tịch huyện Mỹ Đức Lê Văn Sang cho biết, đến nay huyện đang triển khai đến địa bàn các xã. “Thành phố triển khai nên huyện cũng đang chỉ đạo các địa bàn thực hiện”, ông Sang nói.

Dù thành phố Hà Nội quyết định thu phí đường bộ đối với xe máy từ ngày 21/7, tuy nhiên đến nay hầu hết các địa bàn trên toàn thành phố Hà Nội vẫn chưa áp dụng. Lý do được đưa ra là chưa có hướng dẫn cụ thể về mẫu tờ khai, cách kê khai nên các quận huyện còn chờ.

Trao đổi với Dân trí, ông Hà Minh Hải - Phó Cục trưởng Cục thuế Hà Nội cho biết, tất cả mọi thứ liên quan đến việc thu phí đường bộ đối với xe máy vẫn đang được triển khai. Đơn vị này đã họp với liên ngành để lấy ý kiến về việc thu phí đường bộ đối với xe máy. “Hôm nay (24/7) chúng tôi sẽ trình UBND thành phố mẫu hướng dẫn thu phí xe máy chung trên toàn thành phố. Có thể áp dụng ngay từ 1/8 tới”, ông Hải nói.

Trước đó, theo quyết định của UBND Hà Nội, đối tượng bị thu phí bảo trì đường bộ đối với xe máy là xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy. Đối tượng được miễn phí là xe mô tô của lực lượng công an, quốc phòng và chủ phương tiện thuộc hộ nghèo cũng được miễn phí. Mức thu phí đối với loại xe có dung tích xi lanh từ 100cm3 trở xuống là 50.000 đồng/năm; xe có dung tích xi lanh trên 100cm3 là 100.000 đồng/năm.

Quang Phong