GM bị kiện vì lỗi xe dẫn đến tai nạn chết người

(Dân trí) - Trong một diễn biến mới nhất ở vụ việc lỗi kỹ thuật trên xe của GM, toà án tiểu bang Minnesota, Mỹ, vừa tiếp nhận một đơn kiện liên quan đến tai nạn chết người.

Đơn kiện mới nhất này đến từ gia đình của ba cô gái trẻ liên quan đến một vụ tai nạn chết người vào năm 2006, liên quan đến một chiếc Chevrolet Cobalt của tập đoàn GM. Vụ tai nạn đã khiến 2 trong số 3 cô gái thiệt mạng, người cầm lái bị thương nặng.

Cô Megan Philips, thời điểm đó 19 tuổi, đã bị chấn thương do xe mất lái, đâm vào cột điện thoại và hàng cây ở bên đường. Hai cô gái còn lại ngồi trên xe là Amy Rademaker - 15 tuổi và Natasha Weigel - 18 tuổi đã thiệt mạng.

GM bị kiện vì lỗi xe dẫn đến tai nạn chết người

Luật sư Robert Hilliard đại diện cho các gia đình nạn nhân cho rằng tai nạn là do hệ thống đánh lửa bị lỗi khiến xe mất trợ lực lái, túi khí và hệ thống hỗ trợ lực phanh bị vô hiệu hóa.

Vị luật sư này nói: “GM đã che giấu lỗi nguy hiểm đe dọa tính mạng này trong suốt hơn một thập kỷ để tránh các chi phí triệu hồi xe. GM đã phản bội lòng tin của chúng tôi”.

Vụ tai nạn nói trên xảy ra nhiều năm trước khi GM đệ đơn xin bảo hộ phá sản. Theo điều khoản tái cơ cấu tập đoàn vào năm 2009, GM được miễn trách nhiệm đối với các sự việc xảy ra trước đó. Tuy nhiên, Nghị sĩ Richard Blumenthal đã đề nghị Bộ Tư Pháp can thiệp vào các vụ án dân sự để ngăn chặn tập đoàn này trốn tránh trách nhiệm.

Hiện GM đang phải đối mặt với rất nhiều vụ kiện liên quan đến lỗi sản phẩm nói trên; trong đó có một vụ các chủ xe kiện đòi GM bồi thường vì vụ việc này đã khiến xe họ mất giá.

Hội An

Theo Leftlane

Theo bạn, ôtô nhập khẩu từ ASEAN sẽ giảm giá trong năm 2014 khi thuế nhập khẩu giảm còn 50%?
Sẽ giảm giá
Không giảm giá
  

Tâm lí đợi chờ