GM triệu hồi thêm hàng trăm ngàn xe

(Dân trí) - Cơn bão triệu hồi của General Motors (GM) chưa có dấu hiệu dừng lại, khi mới đây mẫu xe Chevrolet Aveo "ghi tên" vào danh sách triệu hồi đã khá dài. <br><a href='http://dantri.com.vn/event-2567/Bao-trieu-hoi-xe-cua-GM.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;"Bão" triệu hồi xe của GM</b></a>

Cụ thể, 218.000 xe Aveo sản xuất trong thời gian từ năm 2004 đến 2008 có thể bị lỗi hệ thống đèn chiếu sáng ban ngày.

Theo Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), mô-đun đèn chiếu sáng ban ngày được lắp ở cụm điều khiển trung tâm của xe Chevrolet Aveo có thể bị quá nhiệt và nóng chảy, dẫn tới nguy cơ cháy.

GM triệu hồi thêm hàng trăm ngàn xe

Hiện chưa rõ lỗi này có liên quan đến vụ hỏa hoạn hay tai nạn nào không, dù NHTSA cho biết chưa nhận được bất cứ khiếu nại nào của khách hàng về vấn đề này.

GM đang tìm hướng khắc phục lỗi này và lên kế hoạch thông báo chính thức cho đại lý và khách hàng.

Các xe Aveo bị triệu hồi đợt này được sản xuất tại Hàn Quốc, bởi công ty trước đây là Daewoo, giờ là GM Hàn Quốc. Bộ phận bị lỗi có thể cũng được dùng cho một số xe Suzuki.

Tính từ đầu năm đến nay, GM đã thông báo 29 đợt triệu hồi xe, với tổng số xe lên đến 15,8 triệu chiếc tại Bắc Mỹ, với chi phí ước tính của việc giải quyết các vấn đề này lên đến 1,9 tỉ USD.

Hội An

Theo Leftlane, CBC