GM bắt đầu làm khẩu trang, Ford chuẩn bị sản xuất máy thở

(Dân trí) - Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang lan rộng, GM đã khởi động dây chuyền sản xuất khẩu trang, trong khi đồng hương Ford lên kế hoạch bắt tay với GE Healthcare để sản xuất 50.000 máy thở.

GM bắt đầu làm khẩu trang, Ford chuẩn bị sản xuất máy thở - 1

GM cho biết ban đầu sẽ sản xuất khẩu trang để phục vụ cho công nhân của tập đoàn trên cả nước, dự kiến vào tuần sau có thể giao lô 20.000 chiếc đầu tiên để bảo vệ những người làm việc ở tuyến đầu chống dịch.

“Chúng tôi đã bắt tay rất nhanh vào việc khai thác nguồn nhân lực và vật lực sẵn có để chung tay chống dịch Covid-19,” giám đốc GM - ông Peter Thom nói. 

Trong khi đó, Ford và GE Healthcare cũng vừa công bố kế hoạch sản xuất 50.000 máy thở trong vòng 100 ngày tới. Sản phẩm được thiết kế bởi công ty Airon Corp và sẽ được dán nhãn GE/Airon Model A-E.

Máy thở do Ford và GE Healthcare sản xuất hoạt động dựa trên khí nén và có thể không cần điện. Như vậy, đây sẽ là sản phẩm rất phù hợp dùng trong các bệnh viện dã chiến.

GM bắt đầu làm khẩu trang, Ford chuẩn bị sản xuất máy thở - 2

Hiện công ty Airon chỉ sản xuất gần 3 máy thở mỗi ngày tại nhà máy ở Florida, nên Ford sẽ cử một nhóm tới hỗ trợ để tăng công suất. Quan trọng hơn, Ford sẽ chuẩn bị hệ thống máy móc để tự sản xuất máy thở tại nhà máy phụ tùng Rawsonville của mình ở Ypsilanti, bang Michigan.

Việc sản xuất dự kiến sẽ bắt đầu vào giữa tháng 4 và Ford đặt mục tiêu xuất xưởng 1.500 máy thở vào cuối tháng. 12.000 chiếc nữa sẽ được sản xuất tính đến cuối tháng 5 và con số sẽ là 50.000 chiếc vào ngày 14/7. Ford cho biết như vậy sẽ giúp chính phủ Mỹ đạt mục tiêu sản xuất 100.000 máy thở trong vòng 100 ngày.

Sau khi xuất xưởng 50.000 chiếc máy thở đầu tiên, Ford có thể sản xuất thêm 30.000 máy mỗi tháng, nếu cần.

Nhật Minh

Theo Carscoops