Ford chính thức thay tướng

(Dân trí) - Ford Motors đã ra thông báo Giám đốc điều hành (CEO) hiện tại - ông Alan Mulally - sẽ chính thức nghỉ hưu vào ngày 1/7 tới, chuyển giao vị trí quan trọng nhất của tập đoàn cho Mark Fields - hiện là Giám đốc sản xuất (COO).

Sau mấy thập kỷ gắn bó với hãng chế tạo máy bay Boeing, ông Alan Mulally chính thức đầu quân cho Ford Motors vào năm 2006. Tài năng lãnh đạo của ông được ghi nhận tại Ford trong suốt cuộc khủng hoảng của ngành công nghiệp xe hơi, giúp tập đoàn tránh được phá sản và có lãi trở lại sau nhiều năm thua lỗ.

Chủ tịch Ford - ông Bill Ford - cho biết: “Mọi người sẽ mãi ghi nhớ Alan trong vai trò kiến thiết một trong những cuộc xoay chuyển thành công nhất trong lịch sử ngành công nghiệp ôtô. Dưới sự dẫn dắt của ông Alan, Ford không chỉ sống sót qua cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu mà nó còn nổi lên như một trong những doanh nghiệp ôtô lớn mạnh nhất thế giới.

"Alan và tôi tin rằng Mark cùng với toàn đội ngũ lãnh đạo chắc chắn sẽ đưa Ford tiến lên, và bây giờ là thời điểm thích hợp để bắt đầu chuyển giao”.

Ông Mark Fields - người sẽ thay thế ông Alan Mulally lãnh đạo Ford 
Ông Mark Fields - người sẽ thay thế ông Alan Mulally lãnh đạo Ford 

Về COO Mark Fields - người sẽ kế nhiệm ông Alan ở vị trí CEO của Ford từ tháng 7 tới, ông năm nay 53 tuổi, đã gắn bó với Ford suốt 25 năm. Ông được bổ nhiệm vào vị trí COO của Ford từ năm 2012.

Ông có vai trò lớn trong việc chuyển đổi hoạt động kinh doanh của Ford tại Bắc Mỹ. Ông còn có vai trò lãnh đạo trong quá trình khôi phục thương hiệu Mazda vào năm 2000, khi thương hiệu Nhật Bản này còn nằm dưới quyền kiểm soát của Ford.

Ông Mark Fields có bằng cử nhân về kinh tế của Đại học Rutgers và bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA) của Đại học Harvard.

Hội An
Theo Leftlane

Tâm lí đợi chờ