Elon Musk "hy sinh" Tesla để mua Twitter

Nhật Minh

(Dân trí) - Người đàn ông giàu nhất thế giới đang bán ra một số lượng lớn cổ phiếu Tesla để chuẩn bị trang trải cho thương vụ mua Twitter.

Elon Musk hy sinh Tesla để mua Twitter - 1

Với 252,2 tỷ USD, Musk hiện là người giàu nhất thế giới, theo Bloomberg Billionaires Index (Ảnh: Reuters).

Theo hồ sơ tại Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), tỷ phú Elon Musk đã đăng ký bán tổng cộng 4,4 triệu cổ phiếu Tesla vào ngày 26 và 27/4 vừa qua, trị giá khoảng 4 tỷ USD. Sau đó, vào ngày 28/4, ông đăng ký bán thêm 5,2 triệu cổ phiếu, nâng tổng giá trị lên khoảng 8,5 tỷ USD.

Động thái này được cho là nhằm huy động nguồn tiền để mua mạng xã hội Twitter với giá 44 tỷ USD, thông tin đã khiến giá trị của Tesla trên sàn chứng khoán giảm 275 tỷ USD so với một tháng trước đó. Tuy nhiên, giá cổ phiếu đã tăng 3,2% trong phiên giao dịch ngày 29/4.

Một số nguồn tin cho biết, ông Musk đã dàn xếp với Morgan Stanley và nhiều tổ chức tài chính khác khoản vay 25,5 tỷ USD. Số cổ phiếu Tesla trị giá hàng chục tỷ USD mà ông đang nắm giữ, cùng với giá trị tài sản 21 tỷ USD sẽ là nguồn đảm bảo tài chính cho phần còn lại của 44 tỷ USD mà ông dùng để mua Twitter. Kế hoạch tài chính đầy táo bạo này khiến một số nhà đầu tư của hãng xe điện Tesla thấy ái ngại.

Tờ Los Angeles Times gọi đây là một trong những thương vụ mua bán thương hiệu lớn nhất trong lịch sử, và trong một số trường hợp nhất định, các tổ chức tài chính hậu thuẫn cho ông Musk có thể phải gánh khoản phí hủy bỏ giao dịch lên tới 1 tỷ USD nếu thương vụ này "đứt gánh giữa đường".

Elon Musk bắt đầu bán cổ phần ông nắm giữ trong Tesla lần đầu tiên vào cuối năm ngoái, với giá trị lên tới 16 tỷ USD. Việc này đã khiến cổ phiếu Tesla lao dốc, mất giá 18 tỷ USD trên thị trường chứng khoán, dù thương hiệu này vừa thông báo mức doanh thu cực kỳ lạc quan.  

Elon Musk là cổ đông lớn của Tesla từ năm 2008, và tình trạng kém ổn định của cổ phiếu Tesla khi ông muốn mua lại Twitter cho thấy rõ những gì ông làm có ảnh hưởng như thế nào tới giá trị công ty.

Ông đã thỏa thuận mua mạng xã hội này với giá 54,2 USD/cổ phiếu, nhưng vào ngày 28/4, giá cổ phiếu Twitter là 49,11 USD.

Theo www.carscoops.com