Cựu CEO của Renault về lãnh đạo Jaguar Land Rover

Nhật Minh

(Dân trí) - Tata Motors, tập đoàn mẹ của Jaguar Land Rover, đã chọn Thierry Bollore làm CEO kế tiếp của nhà sản xuất ô tô Anh Quốc. Ông này vừa bị sa thải khỏi vị trí CEO của Renault vào tháng 10 năm ngoái.

Cựu CEO của Renault về lãnh đạo Jaguar Land Rover - 1

Theo hãng tin Bloomberg, ông Bollore (ảnh trên) sẽ kế nhiệm ông Ralf Speth ở vị trí CEO của Jaguar Land Rover (JLR) từ ngày 10/9 tới.

Dự kiến ông Speth, 64 tuổi, sẽ nghỉ hưu vào tháng 9 và trở thành phó chủ tịch không tham gia điều hành của công ty.

"Tôi rất vinh dự được dẫn dắt công ty đầy thú vị này trong giai đoạn nhiều thách thức, khó khăn nhất trong thế hệ của chúng tôi," ông Bollore cho biết.

JLR năm nay bị ảnh hưởng nặng nề do phải tạm dừng bán xe tại Trung Quốc một thời gian, trong khi đây là thị trường ô tô lớn nhất thế giới, rồi sau đó lại trải qua thời kỳ phong toả, giãn cách xã hội trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ.

Năm 2019, JLR đã cắt giảm chi phí để giải quyết tình trạng doanh số xe diesel sụt giảm nghiêm trọng, và nhờ thế đã có lãi trở lại. Tuy nhiên, lập tức sau đó, công ty lại bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, lỗ trước thuế lên tới 422 triệu bảng (530 triệu USD) trong năm tài chính 2019 kết thúc vào ngày 31/3/2020.