Triển lãm ôtô Trung Quốc 2012:

BYD F3 thế hệ mới bớt giống Toyota Corolla

(Dân trí) - Nếu như xe BYD F3 phiên bản hiện tại gần như là một bản sao của Toyota Corolla, thì thế hệ mới đã bớt “lộ liễu”.

F3 nhiều năm liền là mẫu xe bán chạy nhất của BYD, và thậm chí từng dẫn đầu thị trường ô tô Trung Quốc trong vài tháng hồi năm 2010.

 

Thế hệ mới - BYD F3 ‘Su Rui’ - đã chính thức trình làng tại Triển lãm ôtô Trung Quốc 2012 diễn ra ở Bắc Kinh từ 23/4 đến 2/5.
 
BYD F3 thế hệ mới bớt giống Toyota Corolla

 

BYD F3 thế hệ mới vẫn mang ảnh hưởng của mẫu Toyota Corolla, nhưng giống một cách “tế nhị” hơn.

 

Với chiều dài cơ sở 2.660mm, xe dài 4.680mm, rộng 1.765mm và cao 1.490mm.

 

F3 ‘Su Rui’ sử dụng cơ sở gầm bệ hoàn toàn mới và động cơ ‘TID’ tăng áp 1.5T cũng hoàn toàn mới do BYD tự phát triển, phun xăng trực tiếp, cho công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 240Nm, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn và bán tự động 6 cấp tùy chọn. Với hộp số bán tự động, xe F3 có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100km/h trong 8,9 giây. Ngoài ra, vẫn có bản động cơ 1.8L cũ, đi cùng hộp số sàn 5 cấp.

 

Trang bị an toàn tiêu chuẩn của xe gồm: 6 túi khí, hệ thống ổn định thân xe điện tử, hệ thống cản biến lùi, hệ thống phanh có chức năng chống bó cứng (ABS) và phân bổ lực phanh điện tử (EBD), hệ thống kiểm soát áp suất lốp…

 

Ngoài ra, một công nghệ đột phá trên xe F3 thế hệ mới là hệ thống điều khiển xe vận hành từ xa (TI+Remote Driving). Theo đó, tài xế có thể dùng một điều khiển từ xa đặc biệt để “lái” xe F3, ví dụ như từ bãi đậu đến cửa nhà hàng vào đêm mưa. Đại diện nhà sản xuất ôtô Trung Quốc giới thiệu rằng, vì lý do an toàn, hệ thống này chỉ hoạt động với điều khiển từ xa ở cách xe tối đa 20m, và xe chỉ có thể di chuyển với tốc độ 2 km/h. Công nghệ này được BYD giới thiệu là lần đầu tiên có trên một mẫu xe sản xuất đại trà.

 

Dự kiến xe F3 thế hệ mới sẽ có mặt trên thị trường Trung Quốc vào tháng 6 tới với giá khởi điểm khoảng 100.000 nhân dân tệ, tương đương 15.800 USD.

 

BYD F3 thế hệ mới bớt giống Toyota Corolla
Mũi xe có thiết kế mới
 
BYD F3 thế hệ mới bớt giống Toyota Corolla

 

BYD F3 thế hệ mới bớt giống Toyota Corolla
Camera hỗ trợ quan sát gắn dưới gương cửa
 
BYD F3 thế hệ mới bớt giống Toyota Corolla
 
BYD F3 thế hệ mới bớt giống Toyota Corolla
 
BYD F3 thế hệ mới bớt giống Toyota Corolla
 

Ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Xe được trang bị nút bấm khởi động

 

BYD F3 thế hệ mới bớt giống Toyota Corolla
Màn hình hiển thị cỡ lớn, tích hợp một số chức năng (TV, hệ thống dẫn đường, DVD, điện thoại…), có hỗ trợ cổng USB và AUX
 
BYD F3 thế hệ mới bớt giống Toyota Corolla

 

BYD F3 thế hệ mới bớt giống Toyota Corolla


BYD F3 thế hệ mới bớt giống Toyota Corolla


BYD F3 thế hệ mới bớt giống Toyota Corolla


BYD F3 thế hệ mới bớt giống Toyota Corolla
Cửa nóc panorama
 
BYD F3 thế hệ mới bớt giống Toyota Corolla
 
BYD F3 thế hệ mới bớt giống Toyota Corolla
 
BYD F3 thế hệ mới bớt giống Toyota Corolla
Bộ vành hợp kim nhôm 10 cánh, đi cùng lốp cỡ 205/55 R16

BYD F3 thế hệ mới bớt giống Toyota Corolla
 
BYD F3 thế hệ mới bớt giống Toyota Corolla
 
BYD F3 thế hệ mới bớt giống Toyota Corolla
Người mẫu giới thiệu bộ điều khiển lái xe từ xa của BYD F3 thế hệ mới
 
BYD F3 thế hệ mới bớt giống Toyota Corolla

BYD F3 thế hệ mới bớt giống Toyota Corolla


BYD F3 thế hệ mới bớt giống Toyota Corolla


BYD F3 thế hệ mới bớt giống Toyota Corolla
 
BYD F3 thế hệ mới bớt giống Toyota Corolla


BYD F3 thế hệ mới bớt giống Toyota Corolla

 
Nhật Minh

Theo CNC, Sohu