Bất chấp đại dịch, Lamborghini đạt doanh số kỷ lục trong năm 2021

Nhật Minh

(Dân trí) - 2021 là một năm thành công rực rỡ của Lamborghini ở nhiều khu vực thị trường lớn.

Bất chấp đại dịch, Lamborghini đạt doanh số kỷ lục trong năm 2021 - 1

Lamborghini đã lập kỷ lục doanh số trong năm 2021 vừa qua bất chấp ảnh hưởng của dịch Covid-19 và cuộc khủng hoảng thiếu chip toàn cầu (Ảnh: Lamborghini).

Lamborghini cho biết, trong năm 2021 vừa qua, hãng đã bán được tổng cộng 8.405 xe trên toàn thế giới, mức cao nhất từ trước tới nay. Con số này tăng 13% so với năm 2020, nhờ chiến lược tăng trưởng tập trung và có kiểm soát.

Ở cả 3 khu vực thị trường lớn, Lamborghini đều đạt mức tăng trưởng hai con số. Cụ thể, tại Mỹ, doanh số của hãng tăng 14%, tại châu Á - Thái Bình Dương tăng 14% và tại EMEA (gồm châu Âu, Trung Đông và châu Phi) tăng 12%.

Hãng siêu xe Italy đã giữ được tỷ trọng khá cân bằng giữa 3 thị trường lớn này, với doanh số chiếm lần lượt là 35%, 27% và 39%.

Nếu xét riêng từng thị trường, Mỹ hiện đứng đầu (2.472 xe, tăng 11%), trong khi Trung Quốc nhảy lên vị trí thứ hai (935 xe, tăng 55%). Kế đến là Đức (706 xe, tăng 16%) và Anh (564 xe, tăng 9%). Ở thị trường trong nước - Italy, Lamborghini bán được 359 xe, tăng 3% so với năm 2020.

Về mẫu xe, bán chạy nhất là siêu SUV Urus, với doanh số 5.021 xe, kế đến là Huracan động cơ V10, với doanh số tăng mạnh lên 2.586 xe, nhờ bản Huracan STO. Trong khi đó, mẫu Aventador (động cơ V12) đạt doanh số 798 xe.