Đồng Nai sẽ có phường mới đông dân nhất nước, dân số gần bằng 1 tỉnhTheo dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai năm 2025, Trấn Biên là phường đông dân nhất của địa phương và của cả nước.
Chấm dứt nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch huyện kể từ 1/7HĐND, UBND huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh, thuộc thành phố trực thuộc Trung ương sẽ chấm dứt việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động từ ngày 1/7.
Một huyện biên giới không sáp nhập xã nàoTheo đề án, tỉnh Thanh Hóa sẽ giữ nguyên địa giới hành chính của 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mường Lát để bố trí thành 8 xã mới.
Quảng Nam giảm thêm 10 xã, có 3 phường mới mang tên Hội AnTỉnh Quảng Nam giảm thêm 10 xã, phường so với Nghị quyết 46 của Tỉnh ủy ban hành ngày 21/4, còn lại 78 đơn vị. Thành phố Hội An được chia thành 4 xã, phường; 3 phường mới đều có tên Hội An.
Quy định mới về cấp phường tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng từ ngày 1/7Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng đang thực hiện mô hình chính quyền đô thị, cấp phường không tổ chức Hội đồng nhân dân. Các thành phố phải điều chỉnh khi tổ chức lại chính quyền 2 cấp.
Đà Nẵng điều chỉnh phương án sắp xếp, chỉ còn 15 xã phường, 1 đặc khuTheo phương án sắp xếp được điều chỉnh, thành phố Đà Nẵng dự kiến giảm thêm 2 phường, còn tổng cộng 16 đơn vị gồm 12 phường, 3 xã và 1 đặc khu Hoàng Sa.
Cử tri ý kiến về sáp nhập 3 địa phương thành tỉnh lớn nhất Việt NamCơ quan chức năng ghi nhận trên 97% ý kiến cử tri đồng ý với việc sáp nhập Đắk Nông, Bình Thuận vào Lâm Đồng, hình thành tỉnh mới có diện tích lớn nhất cả nước, gần gấp rưỡi Nghệ An hiện nay.
Hình hài mô hình chính quyền mới "chưa có tiền lệ"Đề án sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được các cấp thẩm quyền phê duyệt. Chỉ 2 tháng nữa, cả nước sẽ vận hành mô hình mới "chưa có tiền lệ".
Xã rộng nhất Việt Nam, hơn cả tỉnh được giữ nguyên không sáp nhậpXã Krông Na thuộc huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk là xã có diện tích lớn nhất Việt Nam, lớn hơn nhiều tỉnh thành trên cả nước. Đây là xã duy nhất của Đắk Lắk được dự kiến giữ nguyên sau sắp xếp.
6 vùng kinh tế, nơi sẽ thành siêu đô thị, chỗ khơi tiềm lực trục Đông - TâyTheo phương án sáp nhập để cả nước thu lại 34 tỉnh thành, 6 vùng kinh tế trọng điểm của Việt Nam sẽ có thay đổi không nhỏ về địa giới, dân số và cả tiềm lực phát triển.
Lý do tỉnh mới sau hợp nhất lấy tên Bắc Ninh, trụ sở đặt tại Bắc GiangViệc đặt tên và xác định thủ phủ tỉnh mới là một trong những nội dung được nêu trong dự thảo Đề án sắp xếp tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang.
Chính sách đặc thù của cán bộ, công chức sau khi sắp xếp còn 34 tỉnh thànhSau khi sắp xếp bộ máy, người dân, cán bộ, công chức, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang vẫn tiếp tục hưởng chế độ, chính sách đặc thù theo vùng, khu vực.
Quy mô, số xã của 6 thành phố trực thuộc Trung ương sau sáp nhậpSau khi sáp nhập các tỉnh, thành phố, 6 thành phố trực thuộc Trung ương hiện tại có sự thay đổi thứ hạng về quy mô diện tích dân số, tổ chức cấp xã.
Lấy ý kiến sáp nhập xã: Cần "phiếu" trên 50% cử tri đại diện để lập đề ánTỉnh Thanh Hóa và thành phố Huế đang lấy ý kiến nhân dân về việc sắp xếp lại cấp xã. Theo hướng dẫn, nếu có trên 50% cử tri đại diện hộ gia đình tán thành, các cấp sẽ trình lên HĐND biểu quyết.
Bình Định giảm 97 xã, giữ phường trung tâm thành phố, giữ tên Quy NhơnDự kiến khi kết thúc hoạt động của chính quyền cấp huyện, thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) được tổ chức lại, có 1 phường giữ tên Quy Nhơn.
TPHCM có 1 xã không sáp nhập, vì sao?Trong 102 đơn vị hành chính cấp xã mới của TPHCM có 78 phường và 24 xã, trong đó xã đảo Thạnh An dù không lớn vẫn được giữ nguyên hiện trạng do vị trí biệt lập.
Thành phố Đà Lạt trở thành phường, chia thành 5 đơn vịThành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) hiện có 12 phường, 4 xã. Sau sắp xếp, xóa bỏ thành phố, Đà Lạt sẽ thành 5 phường mới.
Mẫu phiếu lấy ý kiến nhân dân về sáp nhập tỉnh, xãUBND cấp tỉnh có thể lựa chọn hình thức phát phiếu lấy ý kiến hoặc lấy phiếu qua trang thông tin điện tử, họp đại diện hộ gia đình tại cấp xã, thôn, tổ dân phố để biểu quyết về sáp nhập tỉnh, xã.
Sau hợp nhất, TPHCM trở thành siêu đô thị gần 14 triệu dânSau khi hợp nhất TPHCM với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, TPHCM sẽ trở thành siêu đô thị của vùng Đông Nam Bộ với diện tích hơn 6.772km2, dân số lớn nhất cả nước, gần 14 triệu người.
Bỏ cấp huyện, cơ sở giáo dục, y tế trực thuộc được sắp xếp ra sao?Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp có định hướng đối với đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có lĩnh vực y tế, giáo dục.