Điểm bất ngờ từ 3 tỉnh sáp nhập thành siêu đô thị, quy mô kinh tế dẫn đầuLiên quan đến việc sáp nhập TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, đại biểu Quốc hội kỳ vọng TPHCM mới sẽ tăng tốc, tạo động lực phát triển cho khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ.
Trung tâm phục vụ hành chính công ở tỉnh mới đảm nhận những việc gì?Dự kiến, trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh sẽ theo dõi, đôn đốc, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính trong toàn địa phương.
2-3 tỉnh gộp một mà chỉ có 3 đại biểu Quốc hội người địa phương có ổn?Cả nước sắp xếp còn 34 tỉnh thành, để chuẩn bị cho đợt tổng tuyển cử, bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân năm sau, đại biểu Quốc hội kiến nghị xem xét cơ cấu, số lượng đại biểu phân bổ.
Bí thư, Chủ tịch huyện thành lãnh đạo nòng cốt ở 3.321 xã, phường mớiBộ Nội vụ trình phương án hình thành 3.193 xã, phường mới sau sáp nhập, giảm 6.714 đơn vị so với hiện nay. Đáng chú ý, cả nước có 128 xã, phường được giữ nguyên, không thực hiện sắp xếp.
120 đầu việc của cấp huyện chuyển xuống cấp xã sau sắp xếpBộ Nội vụ dự kiến chuyển 120 nhiệm vụ thuộc 8 lĩnh vực của cấp huyện xuống cấp xã và 21 nhiệm vụ thuộc 4 lĩnh vực quản lý của cấp huyện lên cấp tỉnh.
4.226 trụ sở công dôi dư sau sáp nhập tỉnh xử lý sao?Sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh thành, Bộ Nội vụ cho biết dự kiến có 33.956 trụ sở công tiếp tục sử dụng, 4.226 trụ sở dôi dư.
Phương án kiện toàn bộ máy, sắp xếp cán bộ tại 34 tỉnh thành mớiTrong tờ trình gửi Chính phủ đề án về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Bộ Nội vụ nêu phương án kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức.
TPHCM sẽ có nhiều "siêu phường", "xã lớn như huyện"Khi bỏ cấp huyện và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, các địa phương TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ xuất hiện những xã, phường có dân số lớn hơn tiêu chuẩn của một huyện hiện nay.
Bỏ huyện, Viện kiểm sát thu về 3 cấp, tăng số lượng kiểm sát viên tối caoCùng với việc tổ chức lại hệ thống Viện Kiểm sát nhân dân từ 4 cấp thành 3 cấp, Quốc hội xem xét nâng số lượng kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao từ 19 lên 27 người.
"Nhiều tỉnh đã xây trụ sở lớn, khi về tỉnh mới, chỗ đó sẽ làm gì?"Nói về nỗi lo của người dân về những trụ sở bỏ hoang gây lãng phí, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu vấn đề: "Nhiều tỉnh đã xây trụ sở rất đàng hoàng, bài bản, khi về tỉnh mới, chỗ đó làm gì?".
Bộ trưởng nêu triết lý căn cơ xây dựng chính quyền địa phương 2 cấpBộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh mô hình chính quyền địa phương mới đảm bảo tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, lại đáp ứng yêu cầu gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.
Bộ trưởng Nội vụ nêu 4 đột phá của tổ chức chính quyền địa phương mớiLuật Tổ chức chính quyền địa phương được sửa đổi theo hướng phân định rõ thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp; tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân quyền, phân cấp giữa Trung ương với địa phương…
Chọn giám đốc sở, cán bộ huyện đưa về làm lãnh đạo xã, phường mớiTheo đề án của UBND thành phố Đà Nẵng, cán bộ không được bố trí tiếp tục làm người đứng đầu cơ quan chuyên môn sau sắp xếp thì được bố trí ở cấp dưới liền kề hoặc tăng cường làm lãnh đạo cấp xã.
Đến 15/7, các cơ quan cấp huyện phải hoàn tất bàn giao công việc và tài sảnTrong vòng 15 ngày sau khi chấm dứt hoạt động, các cơ quan cấp huyện phải hoàn thành việc bàn giao công việc, hồ sơ, tài chính, trụ sở…
Thẩm định đề án sắp xếp 34 tỉnh thành mới, cả nước có 128 xã giữ nguyênBộ Nội vụ đang tập trung thẩm định 34 đề án sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó Hà Nội giảm đến 76% số xã, phường sau sắp xếp, dẫn đầu cả nước.
Sửa Hiến pháp để thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấpỦy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 về các quy định liên quan đến Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phân quyền giải quyết gần 350 thủ tục hành chính của cấp huyện trước 10/6Thủ tướng yêu cầu hoàn thành phân định thẩm quyền xử lý 346 thủ tục hành chính cấp huyện trước 10/6, đảm bảo không gián đoạn việc phục vụ người dân khi sắp xếp lại đơn vị hành chính.
Chưa sắp xếp thôn, tổ dân phố, phụ cấp tổ trưởng gần 4 triệu đồngSau chuỗi ngày tất bật "chạy nước rút" phát phiếu lấy ý kiến đến từng gia đình về việc sáp nhập tỉnh, xã, tổ trưởng tổ dân phố Nguyễn Khắc Kháng trở lại xử lý công việc tại địa bàn dân cư.
Chính quyền đặc khu được tổ chức như thế nào?Theo dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), chính quyền địa phương ở đặc khu thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn tương ứng như của xã, phường.
Lãnh đạo huyện được bố trí làm nòng cốt ở xã, phường mới sau sáp nhậpSố lượng biên chế ở cấp huyện và cấp xã được giữ nguyên để bố trí cho xã, phường, đặc khu mới sau sắp xếp. Trong đó đội ngũ lãnh đạo cấp huyện sẽ làm nòng cốt tại xã, phường mới.