Lấy ý kiến sáp nhập xã: Cần "phiếu" trên 50% cử tri đại diện để lập đề án
(Dân trí) - Tỉnh Thanh Hóa và thành phố Huế đang lấy ý kiến nhân dân về việc sắp xếp lại cấp xã. Theo hướng dẫn, nếu có trên 50% cử tri đại diện hộ gia đình tán thành, các cấp sẽ trình lên HĐND biểu quyết.
Thanh Hóa hoàn thành việc lấy ý kiến trước 22/4
Ngày 18/4, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã ký ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân và thông qua HĐND cấp xã, cấp huyện về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.
Theo kế hoạch, phạm vi áp dụng là các xã, phường, thị trấn thuộc diện sắp xếp. Việc lấy ý kiến chỉ thực hiện đối với các nội dung liên quan đến phương án sắp xếp của địa phương mình, không lấy ý kiến về phương án của địa phương khác.

Một góc trung tâm thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).
Trong trường hợp nhập 3 xã A, B, C để thành lập xã mới D thì 3 xã A, B, C chỉ lấy ý kiến về nội dung "Nhập 3 xã A, B, C để thành lập xã D", không lấy ý kiến về phương án sắp xếp của các xã khác...
Đối tượng lấy ý kiến là cử tri đại diện hộ gia đình, mỗi hộ một ý kiến. Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn quyết định thành lập tổ lấy ý kiến theo địa bàn thôn, tổ dân phố. Thời gian hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân trước ngày 22/4.
"Sau khi lấy ý kiến nhân dân, nếu có trên 50% tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn tán thành, UBND cấp xã, cấp huyện lập tờ trình kèm theo đề án, bản tóm tắt đề án, báo cáo kết quả lấy ý kiến để trình HĐND cùng cấp xem xét", văn bản nêu rõ.
Trên cơ sở báo cáo kết quả, HĐND sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của địa phương. Thời gian hoàn thành trước ngày 23/4.
Thành phố Huế dự kiến sắp xếp 133 xuống còn 40 xã, phường
Ngày 18/4, lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố Huế thông tin về việc lấy ý kiến nhân dân đối với chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã.
Thành phố Huế yêu cầu UBND cấp xã lập và công khai danh sách hộ gia đình trên địa bàn tổ chức lấy ý kiến và thực hiện trước ngày 20/4.

6 phường ở gần khu vực Đại nội Huế sẽ được tổ chức lại thành phường mới, dự kiến tên gọi Phú Xuân (Ảnh: Vi Thảo).
Theo Đề án của UBND thành phố Huế, địa phương này dự kiến sắp xếp 133 đơn vị hành chính cấp xã hiện có để tổ chức lại thành 40 đơn vị.
Sau khi sắp xếp, tổ chức lại, toàn thành phố Huế giảm 69,92% tổng số đơn vị hành chính cấp xã.
Khu vực thị xã Phong Điền sẽ sắp xếp 12 xã, phường và nhập 2 xã Quảng Công, Quảng Ngạn thuộc huyện Quảng Điền thành các phường mới, gồm: Phong Điền, Phong Thái, Phong Dinh, Phong Phú.
Huyện Quảng Điền tổ chức lại thành các xã Đan Điền và Quảng Điền.
Thị xã Hương Trà sắp xếp thành 2 phường Hương Trà, Kim Trà và xã Bình Điền.
Khu vực quận Phú Xuân sắp xếp lại thành 3 phường Kim Long, Phú Xuân và Hương An.
Đáng chú ý, 6 phường quanh khu vực Đại nội Huế, gồm Gia Hội, Phú Hậu, Tây Lộc, Thuận Lộc, Thuận Hòa, Đông Ba sẽ nhập lại thành phường Phú Xuân.
Quận Thuận Hóa sắp xếp lại thành 8 phường Thuận An, Hóa Châu, Mỹ Thượng, Vỹ Dạ, Thuận Hóa, An Cựu, Thủy Xuân, Dương Nỗ. Trong đó có xã Dương Nỗ giữ nguyên.
6 phường nằm ở vị trí trung tâm quận, gồm Phú Hội, Phú Nhuận, Vĩnh Ninh, Phường Đúc, Phước Vĩnh, Trường An sẽ được sắp xếp lại thành phường Thuận Hóa.
Khu vực huyện Phú Vang sắp xếp thành xã Phú Vinh, Phú Hồ, Phú Vang. Tương tự là khu vực thị xã Hương Thủy sẽ sắp xếp, hình thành các phường Thanh Thủy, Hương Thủy và Phú Bài.
Khu vực huyện Phú Lộc sắp xếp thành 8 xã Vinh Lộc, Lộc Sơn, Lộc An, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre,
Tại huyện miền núi A Lưới, dự kiến sắp xếp 18 đơn vị hành chính cấp xã hiện có thành 5 xã mang tên A Lưới và đánh số thứ tự từ 1 đến 5.